LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Chỉ đạo thành công đại hội điểm Công đoàn huyện Hướng Hóa

HƯNG THƠ |

Ngày 5.12, Đại hội Công đoàn (CĐ) huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức diễn ra. Đây là đại hội CĐ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo điểm, từ đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự và chỉ đạo đại hội, có đồng chí Nguyễn Thế Lập - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ huyện Hướng Hóa đã có nhiều nỗ lực, đưa phong trào CNVCLĐ ngày càng phát triển. LĐLĐ huyện đã tập trung vào công tác phát triển đoàn viên gắn với việc xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh. Để thực hiện tốt công tác này, LĐLĐ huyện đã bám sát, triển khai nghị quyết và các văn bản chỉ đạo; tích cực phối hợp, vận động tuyên truyền người lao động tham gia vào tổ chức CĐ… 

Đồng chí Nguyễn Thế Lập - TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Nguyễn Thế Lập - TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống của những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được các cấp CĐ triển khai hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện đã thăm hỏi, động viên 335 CNVCLĐ khó khăn, tổng số tiền 134.434.000đ; xây dựng và sửa chữa 16 nhà ở Mái ấm Công đoàn với số tiền 460 triệu đồng. Các chương trình “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy” phát  huy hiệu quả, thu hút  đông  đảo doanh nghiệp và người lao động tham gia; được các cấp, các ngành và người lao động trong toàn huyện đánh giá cao.

Kế thừa những thành quả đạt được, đại hội đã thảo luận, thống nhất chỉ tiêu và đề ra những giải pháp cụ thể với phương châm “Vì đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; góp phần xây dựng quê hương Hướng Hóa giàu đẹp”.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hưng Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Lập ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của LĐLĐ huyện Hướng Hóa trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thế Lập yêu cầu thời gian tới, LĐLĐ huyện Hướng Hóa cần đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, tổ chức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo CNVC-LĐ tự giác gia nhập và tham gia hoạt động CĐ; xem nhiệm vụ phát triển đoàn viên CĐ là nhiệm vụ then chốt với phương châm “Ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức CĐ”; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.

Đại hội lần này tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thái Học tiếp tục làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Hướng Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Sắp xếp, ổn định cán bộ CĐCS Công ty thương mại Vina Kyung Seung

Hoàng Tuấn |

Tại Công ty thương mại Vina Kyung Seung (thị xã Phú Thọ), LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức công bố quyết định luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ công đoàn cho Công ty thương mại Vina Kyung Seung.

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Tập huấn về công tác khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự

Quang Trung |

Ngày 5.12, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn công tác khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự trong tháng 11.

LĐLĐ Hưng Yên: Phối hợp truyền thông hiệu quả về công đoàn, công nhân

PHƯƠNG LÊ |

Ngày 4.12, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc  Hiển đã trao tặng giấy khen cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vì đã có thành tích trong công tác phối hợp truyền thông về công đoàn và công nhân lao động.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phú Thọ: Sắp xếp, ổn định cán bộ CĐCS Công ty thương mại Vina Kyung Seung

Hoàng Tuấn |

Tại Công ty thương mại Vina Kyung Seung (thị xã Phú Thọ), LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức công bố quyết định luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ công đoàn cho Công ty thương mại Vina Kyung Seung.

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Tập huấn về công tác khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự

Quang Trung |

Ngày 5.12, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn công tác khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự trong tháng 11.

LĐLĐ Hưng Yên: Phối hợp truyền thông hiệu quả về công đoàn, công nhân

PHƯƠNG LÊ |

Ngày 4.12, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc  Hiển đã trao tặng giấy khen cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vì đã có thành tích trong công tác phối hợp truyền thông về công đoàn và công nhân lao động.