LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Luôn chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Việt Lâm |

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã khiến 20.909 công nhân lao động (CNLĐ) bị ảnh hưởng. Trong đó, có 16.387 đoàn viên Công đoàn (CĐ), 9.802 CNLĐ phải ngừng việc, 7.144 CNLĐ nghỉ không lương, 3.384 người bị chấm dứt hợp đồng lao động. Một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

Nắm bắt tình hình, LĐLĐ tỉnh đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và cán bộ chuyên trách CĐ ủng hộ trên 5 tỉ đồng, 7.715 tin nhắn với số tiền khoảng 200 triệu đồng qua tổng đài 1407, hiến 1.606 đơn vị máu; Thăm hỏi, hỗ trợ 915 đoàn viên, cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, số tiền 457,5 triệu đồng; Vận động 160 chủ nhà trọ giảm giá tiền phòng trọ từ 15% đến 50% trong 3 tháng.

LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố và CĐ ngành đã tổ chức Chương trình Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và hỗ trợ gần 1.000 suất quà với tổng số tiền 500 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. CĐ các KCN tỉnh đã tổ chức “Chuyến xe CĐ” đưa đón 212 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Ngoài ra, các CĐCS tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tổng suất quà trao tặng hơn 100.000 suất, với tổng giá trị hơn 25 tỉ đồng. Chương trình nhà “Mái ấm CĐ” đạt kết quả, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 31 nhà ở với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng, giúp đoàn viên, NLĐ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cấp CĐ tỉnh Quảng Nam đạt được trong năm 2020.

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - cho hay, chủ đề hoạt động năm 2021 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS”; Nắm tình hình đời sống, việc làm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán với mục tiêu không để NLĐ nào không có Tết. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho CĐ Viên chức tỉnh Quảng Nam và Huân chương Lao động hạng Ba cho LĐLĐ huyện Duy Xuyên; Tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho 2 tập thể; Tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho 2 cá nhân; Tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN cho 11 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2020; Tặng bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoành ngành y tế Đắk Nông: Chăm lo bảo vệ quyền lợi NLĐ

Quang Hùng |

Năm 2020, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

Nam Dương |

LĐLĐ quận 5, TPHCM đã chăm lo Tết cho trên 2.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 1,4 tỉ đồng.

Luôn đặt quyền lợi người lao động ở vị trí trung tâm

Linh Nguyên |

Năm 2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN) thường xuyên quan tâm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của các cấp CĐ đạt hiệu quả. Qua đó, CĐ NHVN đã tạo sự khích lệ động viên, tăng cường gắn bó trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động với các cấp CĐ và cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp tại mỗi đơn vị.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Công đoành ngành y tế Đắk Nông: Chăm lo bảo vệ quyền lợi NLĐ

Quang Hùng |

Năm 2020, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

Nam Dương |

LĐLĐ quận 5, TPHCM đã chăm lo Tết cho trên 2.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 1,4 tỉ đồng.

Luôn đặt quyền lợi người lao động ở vị trí trung tâm

Linh Nguyên |

Năm 2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN) thường xuyên quan tâm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của các cấp CĐ đạt hiệu quả. Qua đó, CĐ NHVN đã tạo sự khích lệ động viên, tăng cường gắn bó trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động với các cấp CĐ và cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp tại mỗi đơn vị.