LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Đẩy mạnh thi đua, không ngừng sáng tạo

Thanh Chung |

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trong các cấp công đoàn khơi dậy lòng nhiệt tình cách mạng và tính năng động sáng tạo của công nhân viên chức lao động.

Không ngừng sáng tạo trong lao động

Những năm qua, phong trào hành động cách mạng mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) mang lại hiệu quả thiết thực góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Anh Trần Văn Minh - Chủ tịch CĐ Công ty CP May Núi Thành - là người có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động như: Chế tạo rập nhựa để may dây kéo tà áo jacket; chế tạo cữ may thun bo lai áo jacket... tăng thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm cho công ty (Cty), cũng là tăng thu nhập cho người lao động (NLĐ). Hiện nay, các sáng kiến của anh Minh đang được áp dụng rộng rãi tại Cty.

Với những với những sáng kiến cũng như đóng góp trong sản xuất, anh Minh được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ của UBND tỉnh Quảng Nam, được LĐLĐ tỉnh công nhận là cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 và nhiều thành tích khác.

“Xuất phát từ yêu cầu của các Cty đối tác về mẫu mã và đơn hàng về nhiều nên tôi nảy sinh ý nghĩ sáng chế cho công việc. Cũng thời điểm đó, được sự thúc đẩy của phong trào “Lao động sáng tạo, lao động giỏi” của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành, tôi quyết tâm nghiên cứu chế tạo máy móc để phục vụ công việc và làm gương cho các đoàn viên CĐ trong cơ sở. Và đáng mừng là cho đến bây giờ, những sáng chế của tôi vẫn còn hiệu quả. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ tiếp tục phát huy, tìm tòi nghiên cứu mới, đồng thời động viên các đoàn viên ở cơ sở không ngừng học tập nghiên cứu để phát triển bản thân” - anh Minh nói.

Trong 5 năm trở lại đây, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy (Bệnh viện Phụ sản-Nhi Quảng Nam) đã có 9 phát minh, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cho ngành Y tế tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là khoa nhi. Với tinh thần không ngừng học hỏi, sáng tạo, bác sĩ Thúy đạt nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong 4 năm liền (năm 2016, 2017, 2018, 2019), Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018.

Đặc biệt, ngoài công việc khám chữa bệnh, bác sĩ Thúy còn trực tiếp nhận nuôi dưỡng và điều trị 5 trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi đến khi ổn định sức khỏe và chuyển đến Trung tâm trẻ sơ sinh và mồ côi tỉnh Quảng Nam tiếp tục nuôi dưỡng. Ngoài ra, chị thường xuyên tham gia các công tác hiến máu tình nguyện, hỗ trợ kinh phí cho các cho Mái ấm Hướng Dương…

Ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh Quảng Nam - cho biết, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả trong cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ)” đã và đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng của CBCCVCLĐ, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần năng động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Chương trình phúc lợi giảm giá thành so với giá sản phẩm, đồ dùng học tập, sản phẩm sinh hoạt hằng ngày.

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - cho hay, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mang lại hiệu quả trong việc thúc đẩy đoàn viên CĐ nâng cao trình độ. Những sáng chế, nghiên cứu đóng góp của các cá nhân, tập thể CĐ mang lại hiệu quả về phát triển kinh tế, chính trị xã hội. Tuy nhiên, để phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mang lại hiệu quả thực sự thì cần có sự quan tâm, tạo điều kiện đúng mức của chính quyền đồng cấp, chủ sử dụng lao động cùng sự năng động sáng tạo nhiệt tình có trách nhiệm của chủ tịch CĐ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua phải bám sát sự chỉ đạo lãnh đạo của các cấp, xác định đúng thời điểm để phát động, nội dung thi đua phải rõ ràng gắn với công việc chuyên môn của CNVCLĐ nơi công tác. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ.

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân CNVCLĐ đã được Chủ tịch Nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh khen thưởng gồm: 92 Huân chương Lao động các loại; 394 Cờ thưởng (Chính phủ: 21; TLĐ, tỉnh, bộ, ngành: 322; LĐLĐ tỉnh: 51); 307 bằng khen Thủ tướng Chính phủ (tập thể: 68, cá nhân: 239); 12 cá nhân nhận bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN; 4.863 bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh, bộ, ngành (tập thể: 2.016, cá nhân: 2.847); 1.715 bằng khen LĐLĐ tỉnh (tập thể: 652, cá nhân: 1.063).

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.