LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Huy động các nguồn lực chăm lo tốt đời sống cho CNLĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều ngày 11.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ; Chương trình Tết sum vầy, các hoạt động Tháng Công nhân; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS...

Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NT

Tính đến tháng 6.2022, tổng số CNVCLĐ trong các đơn vị có tổ chức công đoàn do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình quản lý là 117.455 người. Tiền lương và thu nhập bình quân của NLĐ là 5.330.000đồng/người/tháng. Việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được thực hiện tương đối tốt, quan hệ lao động từng bước được cải thiện.

Các hoạt động công đoàn được triển khai đảm bảo về tiến độ theo các chỉ tiêu được giao của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, CNVCLĐ được quan tâm với nhiều giải pháp thiết thực để bảo vệ các bên trong quan hệ lao động. Các hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” được triển khai linh hoạt với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp. Công tác tuyên truyền tiếp tục truyền tải thông tin kịp thời đến đoàn viên, CNLĐ. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt kết quả tốt...

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: NT

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công đoàn cũng như việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ như: vấn đề tăng lương, các chế độ phúc lợi cho NLĐ, thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên, việc thực hiện các Thỏa ước lao động tập thể...

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ, đổi mới các nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Tiếp tục huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, thực hiện tốt chương trình xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời, đề ra các giải pháp nhằm phần thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Những CNLĐ đầu tiên ở Ninh Bình được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tặng bằng khen cho 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 28.6, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị biểu dương và trao bằng khen cho 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018 -2022.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đối thoại với đoàn viên, công nhân lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với đoàn viên, công nhân lao động và cán bộ công đoàn về những nội dung liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Sốt tour du lịch dịp lễ 30.4, nhiều hành trình kín chỗ

Thanh Chân |

TPHCM - Theo các công ty du lịch ở thành phố, lượng khách đặt tour dịp lễ 30.4 - 1.5 khá sôi động với sức mua tăng, nhiều hành trình kín chỗ. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch, dự báo mùa du lịch hè 2023 nhộn nhịp.

Những món ngon Cao Bằng du khách có thể mua về làm quà

Mộc Anh |

Cao Bằng không chỉ sở hữu thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty Haprosimex phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, BHXH cho công nhân

Hà Anh - Lương Hạnh |

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, nợ BHXH cho người lao động.

Những CNLĐ đầu tiên ở Ninh Bình được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tặng bằng khen cho 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 28.6, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị biểu dương và trao bằng khen cho 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018 -2022.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đối thoại với đoàn viên, công nhân lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với đoàn viên, công nhân lao động và cán bộ công đoàn về những nội dung liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động.