LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh

Nguyễn Trường |

Ngày 11.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ XVI, khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN, các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố...

Trong 6 tháng đầu năm 2017, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2017, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra; nắm tình hình việc làm, trả lương, thưởng cho người lao động, tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy”.

Thực hiện các hoạt động “Tháng Công nhân", "Tháng Hành động về ATVSLĐ”, thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tuyên truyền tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, công đoàn các cấp đã tập trung chỉ đạo, kiện toàn tổ chức, cán bộ công đoàn các cấp, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng thời hướng dẫn các cấp công đoàn tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 và hoàn thành tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thu kinh phí công đoàn… được đẩy mạnh.

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Tính đến tháng 6.2017, toàn tỉnh Ninh Bình có 2.284 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số 144.808 CNVCLĐ tiền lương bình quân của người lao động đạt 3,8 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, xác định chủ đề năm 2017 của tổ chức Công đoàn là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, quyết định 9 nhóm chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2017, trong đó giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vững mạnh. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã thành lập mới 8 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 4.602 đoàn viên, nâng tổng số lên 1.063 công đoàn cơ sở với 74.096 đoàn viên.

Bên cạnh đó, công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống của đoàn viên và CNVCLĐ cũng được chú trọng, thực hiện có hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc thu kinh phí công, đổi thẻ đoàn viên công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp khó khăn…

Đại diện Tổng LĐLĐVN, ông Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN - ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017.

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện tốt các chương trình kế hoạch năm 2017, và nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra. Tập trung phát triển đoàn viên mới, thu kinh phí công đoàn và phấn đấu hoàn thành việc đổi thẻ đoàn viên, đây là một trong những chủ trương quan trọng của Tổng LĐLĐVN, qua đó để quản lý đoàn viên tốt hơn; đẩy mạnh hoạt động chăm lo lợi ích của đoàn viên, đời sống vật chất tinh thần người lao động…; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết những bức xúc của đoàn viên, người lao động, tránh để xảy ra đình công, nghỉ việc tập thể. Đồng thời, chỉ đạo triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tặng quà cho công nhân lao động ngành môi trường

Nguyễn Trường |

Ngày 5.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân lao động Cty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị TP. Ninh Bình.

Cty Giầy Adora VN (KCN tỉnh Ninh Bình) tổ chức đại hội điểm

B.T |

Với 8.286 CNLĐ, trong đó có 8.156 đoàn viên, CĐ Cty TNHH Giầy Adora VN hiện đang là đơn vị có số LĐ và đoàn viên nhiều nhất trực thuộc CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình. Đây là đơn vị được CĐ các KCN tỉnh chọn chỉ đạo tổ chức làm Đại hội CĐCS điểm.

LĐLĐ Ninh Bình: Biểu dương con công nhân và hỗ trợ phẫu thuật tim

Xuân Hùng |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức biểu dương con em CNLĐ có thành tích cao trong học tập và trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh.

Ninh Bình: CĐCS xã Khánh Trung tổ chức đại hội điểm

B.T |

Ngày 29.6, CĐCS xã Khánh Trung tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đây là đơn vị được LĐLĐ huyện Yên Khánh chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tặng quà cho công nhân lao động ngành môi trường

Nguyễn Trường |

Ngày 5.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân lao động Cty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị TP. Ninh Bình.

Cty Giầy Adora VN (KCN tỉnh Ninh Bình) tổ chức đại hội điểm

B.T |

Với 8.286 CNLĐ, trong đó có 8.156 đoàn viên, CĐ Cty TNHH Giầy Adora VN hiện đang là đơn vị có số LĐ và đoàn viên nhiều nhất trực thuộc CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình. Đây là đơn vị được CĐ các KCN tỉnh chọn chỉ đạo tổ chức làm Đại hội CĐCS điểm.

LĐLĐ Ninh Bình: Biểu dương con công nhân và hỗ trợ phẫu thuật tim

Xuân Hùng |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức biểu dương con em CNLĐ có thành tích cao trong học tập và trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh.

Ninh Bình: CĐCS xã Khánh Trung tổ chức đại hội điểm

B.T |

Ngày 29.6, CĐCS xã Khánh Trung tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đây là đơn vị được LĐLĐ huyện Yên Khánh chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.