LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Bầu bổ sung các chức danh Ủy viên BCH, Ủy viên BTV và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Nguyễn Trường |

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công văn số 561/TLĐ ngày 19.3.2017 của Đoàn Chủ tịchTổng LĐLĐ VN về việc kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành (BCH), Ủy viên Ban thường vụ (BTV) và chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Sáng 4.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ XV, Khóa XIV nhiệm kỳ 2013-2018. Dự hội nghị có đại diện Ban tổ chức Tổng LĐLĐ VN, lãnh đạo Tỉnh ủy và các đồng chí trong BCH, BTV LĐLĐ tỉnh Ninh Bình...
Tại Hội nghị, BCH LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã thông qua việc đồng chí Đỗ Việt Anh thôi tham gia BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung đồng chí Dương Đức Khanh - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, vào BCH, Ủy viên BTV và giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 với 100% số phiếu tán thành.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Việt Anh- nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới BCH, BTV LĐLĐ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong tổ chức công đoàn trên toàn tỉnh đã luôn đồng hành trong các phong trào công nhân, viên chức lao động và các hoạt động công đoàn của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong BTV LĐLĐ tỉnh cùng chia sẻ trách nhiệm với đồng chí tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian tới.

Tại  hội nghị, ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, BTV Tỉnh ủy Ninh Bình, các đồng chí trong BCH LĐLĐ tỉnh và tập thể cán bộ, công chức người lao động… đã tin tưởng giao cho trọng trách giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

“Tôi ý thức được rằng, đây là vinh dự to lớn, song trách nhiệm cũng rất nặng nề trước những thách thức mới đang đặt ra. Vì vậy, tôi sẽ không ngừng học tập tu dưỡng, rèn luyện, nắm bắt nhanh tình hình, để cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ và chia sẻ từ Tổng LĐLĐ VN, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH LĐLĐ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức lao động và các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh” – ông Khanh cho biết.

Các đại biểu trong BCH LĐLĐ tỉnh Ninh Bình bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Ủy viên BCH, ỦY viên BTV và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh . Ảnh: NT

 

Ông Dương Đức Khanh được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình với 100% số phiếu tán thành. Ảnh: NT

 

Đại diện Ban tổ chức Tổng LĐLĐ VN tặng hoa chức mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Văn phòng Đại diện Bắc Trung Bộ - Báo Lao Động tặng hoa chức mừng tân chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

 

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ và cán bộ CĐ

K.Y.M |

Buổi đối thoại dự kiến diễn ra vào ngày 12.5, nhân dịp Tháng Công nhân 2017 nhằm tạo điều kiện để CNLĐ, cán bộ CĐ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh về đời sống, việc làm và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; tạo sự thấu hiểu và chia sẻ với CNLĐ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ và cán bộ CĐ

K.Y.M |

Buổi đối thoại dự kiến diễn ra vào ngày 12.5, nhân dịp Tháng Công nhân 2017 nhằm tạo điều kiện để CNLĐ, cán bộ CĐ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh về đời sống, việc làm và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; tạo sự thấu hiểu và chia sẻ với CNLĐ.