LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ 8 tỉ đồng Chương trình Tết vì người nghèo

THANH TÙNG |

Nghệ An -  LĐLĐ tỉnh đóng góp 8 tỉ đồng ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022”.

Tối 11.1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022”.

Hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức và cá nhân trong, ngoài tỉnh, các khán giả xem truyền hình trực tiếp ủng hộ, giúp đỡ người nghèo với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đến nay, theo chuẩn nghèo mới, tỉnh Nghệ An còn hơn 66.000 hộ nghèo, trên 56.000 hộ cận nghèo và có trên 100.000 người lao động gặp rất nhiều khó khăn khi trở về quê tránh dịch COVID-19.

Phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai rộng khắp, giàu tính nhân văn với nhiều việc làm nhân ái, nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa, được đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tham gia.

Chương trình Tết vì người nghèo những năm qua đã kêu gọi được tổng số tiền hơn 450 tỉ đồng để chăm lo Tết cho hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo.

Hưởng ứng chương trình, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trích kinh phí hoạt động, ủng hộ số tiền 8 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An -chia sẻ: “Đây là tình cảm, trách nhiệm, sự chia sẻ của tổ chức Công đoàn tỉnh đối với những người nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó, có những người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mọi người được động viên, chia sẻ và có cái Tết ấm áp, bình yên”.

Hằng năm, hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo”, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đều chung sức hỗ trợ với số tiền hàng tỉ đồng.

Theo tổng hợp nhanh từ Ban tổ chức chương trình, tính đến 21h30 phút ngày 11.1.2022, số tiền mà các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm... ủng hộ và đăng ký ủng hộ “Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022” là hơn 121 tỉ đồng.

THANH TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An phấn đấu có hơn 34 nghìn doanh nghiệp vào năm 2025

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 32.500-34.500 doanh nghiệp.

Công đoàn Nghệ An: Kịp thời hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt khó

QUANG ĐẠI |

Trong hoàn cảnh dịch bệnh hết sức khó khăn, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, tận tụy đồng hành, chia sẻ khó khăn với người lao động và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào thành công của sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nghệ An, Hà Tĩnh không khuyến cáo bà con không về quê ăn Tết

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẳng định trân trọng đón và tạo điều kiện cho người dân xa quê về địa phương đón Tết cổ truyền, sum họp gia đình.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Nghệ An phấn đấu có hơn 34 nghìn doanh nghiệp vào năm 2025

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 32.500-34.500 doanh nghiệp.

Công đoàn Nghệ An: Kịp thời hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt khó

QUANG ĐẠI |

Trong hoàn cảnh dịch bệnh hết sức khó khăn, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, tận tụy đồng hành, chia sẻ khó khăn với người lao động và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào thành công của sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nghệ An, Hà Tĩnh không khuyến cáo bà con không về quê ăn Tết

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẳng định trân trọng đón và tạo điều kiện cho người dân xa quê về địa phương đón Tết cổ truyền, sum họp gia đình.