LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Khảo sát đời sống, việc làm công nhân lao động

QUANG ĐẠI |

Ngày 20.4, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức khảo sát, nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Trưởng đoàn khảo sát là đồng chí Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đây là hoạt động chuẩn bị cho buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với chủ sử dụng lao động, CNLĐ trong các doanh nghiệp.

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An khảo sát nhà ở công nhân Công ty Luxshare-ICT (Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An). Ảnh: HY
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An khảo sát tại TNHH Điện tử BSE Việt Nam (Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An). Ảnh: HY

Đoàn đã đến các đơn vị Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên, Công ty TNHH Sangwoo, Công ty TNHH Luxshare-ICT, Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam, Công ty TNHH Royal Fooods Nghệ An (thuộc Khu kinh tế Đông Nam) khảo sát các nội dung: Tình hình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, việc thực hiện các chế độ chính sách cho CNLĐ và chính sách đặc thù đối với lao động nữ; Thực trạng điều kiện sống của CNLĐ trong các khu nhà trọ, khu tập thể doanh nghiệp cũng như những hỗ trợ của doanh nghiệp cho CNLĐ; Nhu cầu cơ sở vật chất giải trí và nhu cầu trường lớp để gửi con của CNLĐ…

Theo anh Tám - công nhân Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên (Khu Công nghiệp Bắc Vinh), hiện nay, gia đình anh cũng như nhiều người lao động thuê trọ tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Khu công nghiệp VSIP phải trả tiền điện, nước với giá khá cao: 3.000 đồng/kwh điện và 15.000 đồng/m3 tiền nước. Anh Tám hy vọng gia đình anh cũng như nhiều người lao động thuê trọ sẽ được dùng đúng giá điện, nước mà nhà nước quy định; muốn tăng lương, giảm giờ làm.

Chị Nguyễn Thị Thanh - Công ty TNHH Luxshare-ICT (Khu công nghiệp VSIP), mong muốn có chính sách hỗ trợ cho người lao động được thuê, hoặc mua nhà công nhân giá rẻ và nhất là có thêm nhiều điểm giữ trẻ, trường mẫu giáo.

Chị Thuỳ Linh – Công ty TNHH Sangwoo đề xuất cần có thêm các cây ATM; cần có tuyến xe buýt vào các khu công nghiệp; lắp thêm các cột đèn tín hiệu trước các ngã ba, ngã tư vào khu công nghiệp; cần nâng lương tối thiểu vùng…

Qua khảo sát, cho thấy công nhân lao động trong KCN hiện nay chủ yếu ở cùng gia đình hoặc nhà riêng, ở nhà trọ của tư nhân hoặc ở nhà thuê của doanh nghiệp. Do thu nhập thấp nên đa số thuê nhà giá rẻ, hoặc thuê chung, ở ghép, chất lượng nhà cho thuê kém, vệ sinh môi trường, điện, nước không đảm bảo an toàn; người lao động không có điều kiện nghỉ ngơi thoải mái để tái tạo sức lao động sau cả ngày làm việc nặng nhọc, mệt mỏi.

Với nhà ở thuê của doanh nghiệp, yêu cầu về giờ giấc, nội quy, quy định chặt chẽ về đi lại không phù hợp tâm lý tự do, thoải mái do vậy không thu hút người lao động đến sinh sống. Nhà trẻ là vấn đề quan tâm bức thiết của phần lớn người lao động tại các khu công nghiệp. An toàn giao thông là nỗi lo không chỉ người lao động mà còn là của doanh nghiệp…

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công ghi nhận sự hợp tác của doanh nghiệp và người lao động. Những ý kiến, nguyện vọng của doanh nghiệp và người lao động, đoàn sẽ tổng hợp để trình UBND tỉnh xem xét và giải quyết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Dẫn đầu chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

QUANG ĐẠI |

Với 30.541 người tham dự và đóng góp 25.621 sáng kiến, Nghệ An đã vươn lên dẫn đầu cả nước trong chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ Công đoàn

THANH TÙNG |

Ngày 20.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách.

Nghệ An: Giảm giá 10-15% sản phẩm nông nghiệp sạch cho đoàn viên

QUANG ĐẠI |

Theo thỏa thuận giữa Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An và Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, đoàn viên Công đoàn trong cả nước sẽ được giảm giá từ 10-15% đối với các sản phẩm là thực phẩm sạch.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Nghệ An: Dẫn đầu chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

QUANG ĐẠI |

Với 30.541 người tham dự và đóng góp 25.621 sáng kiến, Nghệ An đã vươn lên dẫn đầu cả nước trong chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ Công đoàn

THANH TÙNG |

Ngày 20.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách.

Nghệ An: Giảm giá 10-15% sản phẩm nông nghiệp sạch cho đoàn viên

QUANG ĐẠI |

Theo thỏa thuận giữa Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An và Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, đoàn viên Công đoàn trong cả nước sẽ được giảm giá từ 10-15% đối với các sản phẩm là thực phẩm sạch.