LĐLĐ tỉnh Long An tiếp nhận hỗ trợ chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 29.12, tại TP.Tân An, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức tiếp nhận hỗ trợ đồ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 và quà cho CNLĐ khó khăn do dịch bệnh COVID-19 từ các nhà tài trợ đến từ TPHCM.

Báo cáo trước các nhà tài trợ, bà Phạm Thị Quyên – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của hàng ngàn CNLĐ trong tỉnh.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã trao hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho CNLĐ khó khăn, đồng thời vận động các doanh nghiệp, chủ nhà trọ hỗ trợ cho CNLĐ bằng nhiều hình thức, như: Tặng quà, giảm tiền thuê nhà trọ, bán hàng giảm giá…

Trong dịp năm mới và Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới, LĐLĐ tỉnh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoat động chăm lo cho CNLĐ như: Tổ chức Tết Sum vầy cho CNLĐ ở các KCN tập trung; Chuyến xe nghĩa tình đưa CNLĐ ở xa về quê đón Tết; trao quà cho CNLĐ khó khăn; trao “Mái ấm Công đoàn” cho công đoàn viên khó khăn về nhà ở;…

Tiếp nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp. Ảnh: K.Q
Tiếp nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp. Ảnh: K.Q

Nguồn lực của tổ chức Công đoàn có giới hạn, vì vậy LĐLĐ tỉnh Long An đang vận động các nguồn tài trợ để chăm lo tốt hơn cho CNLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và đón Tết Tân Sửu 2021.

Trên tinh thần đó, LĐLĐ tỉnh Long An đã mời gọi và nhiệt liệt đón chào các nhà tài trợ đến từ TPHCM cùng LĐLĐ tỉnh Long An phòng chống dịch bệnh trong CNLĐ và tặng quà cho CNLĐ trong dịp Tết.

Tại buổi tiếp nhận, các nhà tài trợ từ TPHCM (UBMTTQVN Quận Bình Tân và các doanh nghiệp) đã trao 300 bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 và 250 phần quà cho CNLĐ khó khăn đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An đã chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và hứa sẽ chuyển những bộ đồ bảo hộ đến người lao động phòng chống dịch nơi tuyến đầu và những phần quà đến những CNLĐ khó khăn nhất.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vứt bỏ gần 500 liều vaccine COVID-19 của Moderna vì bảo quản sai cách

Ngọc Vân |

Gần 500 liều vaccine COVID-19 của Moderna bị vứt bỏ sau khi bảo quản không đúng cách tại phòng khám Wisconsin, Mỹ.

Chiến thuật của Tây Ban Nha với người từ chối tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tây Ban Nha sẽ thiết lập một danh sách những người từ chối tiêm vaccine COVID-19 và chia sẻ với các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu khác.

Nhìn lại 1 năm thế giới "chiến đấu" không ngừng với đại dịch COVID-19

Phương Thảo |

Tính đến 16h ngày 28.12, đại dịch COVID-19 làm ít nhất 1.779.259 người chết trong tổng số 81.600.814 người nhiễm dịch. Bên cạnh đó, nền kinh tế nhiều nước trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện các quốc gia như Mỹ, Nga, Việt Nam... đang trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19.

Long An: Báo động tình trạng rạch giỏ, móc túi công nhân

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có hàng chục khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động với hàng trăm ngàn công nhân, lao động (CNLĐ). Đáp ứng nhu cầu mua sắm của công nhân, nhiều khu chợ tự phát ra đời trước các KCN. Mỗi chiều tan ca, hàng ngàn CNLĐ chen chúc "đi chợ”, đó cũng là lúc kẻ xấu ra tay rạch giỏ, móc túi

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Vứt bỏ gần 500 liều vaccine COVID-19 của Moderna vì bảo quản sai cách

Ngọc Vân |

Gần 500 liều vaccine COVID-19 của Moderna bị vứt bỏ sau khi bảo quản không đúng cách tại phòng khám Wisconsin, Mỹ.

Chiến thuật của Tây Ban Nha với người từ chối tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tây Ban Nha sẽ thiết lập một danh sách những người từ chối tiêm vaccine COVID-19 và chia sẻ với các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu khác.

Nhìn lại 1 năm thế giới "chiến đấu" không ngừng với đại dịch COVID-19

Phương Thảo |

Tính đến 16h ngày 28.12, đại dịch COVID-19 làm ít nhất 1.779.259 người chết trong tổng số 81.600.814 người nhiễm dịch. Bên cạnh đó, nền kinh tế nhiều nước trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện các quốc gia như Mỹ, Nga, Việt Nam... đang trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19.

Long An: Báo động tình trạng rạch giỏ, móc túi công nhân

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có hàng chục khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động với hàng trăm ngàn công nhân, lao động (CNLĐ). Đáp ứng nhu cầu mua sắm của công nhân, nhiều khu chợ tự phát ra đời trước các KCN. Mỗi chiều tan ca, hàng ngàn CNLĐ chen chúc "đi chợ”, đó cũng là lúc kẻ xấu ra tay rạch giỏ, móc túi