LĐLĐ tỉnh Long An: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, nữ công

Kỳ Quan |

Ngày 22.10, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo, nữ công công đoàn trong tình hình mới”.

Gần 100 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh và các địa phương trong tỉnh, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đại diện người lao động, người sử dụng lao động… đã tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Lê Thị Thu Cúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – nhấn mạnh: Hội thảo nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên giáo, nữ công thời gian qua, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở các cấp Công đoàn tỉnh Long An, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q
Đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo cho thấy, công tác tuyên giáo - nữ công đã được các cấp công đoàn tỉnh Long An nâng cao chất lượng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, lồng ghép công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho nữ CNLĐ.

Công đoàn các cấp luôn triển khai nội dung tuyên truyền trọng tâm của năm; thực hiện xuyên suốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của CNVCLĐ liên quan đến chính sách, việc làm, tiền lương…

Ở lĩnh vực nữ công, các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động phong phú, như: Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, ngày Gia đình Việt Nam 28.6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nam giới điểm 10”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Thông qua phát động phong trào thi đua, các cấp công đoàn đã giúp tạo thêm động lực nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội. Cán bộ nữ không những hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình phụ trách mà còn biết cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình.

Để nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo - nữ công trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Long An cần nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ, lồng ghép về giới trong hoạt động Công đoàn, quan tâm tới cán bộ nữ và sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ,…

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Giả mạo cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy để bán tài liệu

ANH THƯ |

Gần đây, xuất hiện một số đối tượng tự giới thiệu là cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng liên hệ đến các đơn vị đề nghị mua một số đầu sách, tài liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy.

Tuyên giáo Công đoàn phải trả lời đúng CNVCLĐ đang bức xúc gì, mong muốn gì?

Nam Dương |

Tiếp tục chương trình Tập huấn công tác tuyên giáo CĐ cho các Trưởng ban Tuyên giáo và chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức CĐ ở 23 LĐLĐ tỉnh, thành phía Nam, sáng 27.9, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.

Công tác tuyên giáo phải “tiên phong, đi đầu”

Nam Dương |

Công tác tuyên giáo giai đoạn hiện nay và sắp tới có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dù khó khăn thế nào thì tuyên giáo cũng phải thể hiện được vai trò tiên phong, đi đầu”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng: Giả mạo cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy để bán tài liệu

ANH THƯ |

Gần đây, xuất hiện một số đối tượng tự giới thiệu là cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng liên hệ đến các đơn vị đề nghị mua một số đầu sách, tài liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy.

Tuyên giáo Công đoàn phải trả lời đúng CNVCLĐ đang bức xúc gì, mong muốn gì?

Nam Dương |

Tiếp tục chương trình Tập huấn công tác tuyên giáo CĐ cho các Trưởng ban Tuyên giáo và chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức CĐ ở 23 LĐLĐ tỉnh, thành phía Nam, sáng 27.9, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.

Công tác tuyên giáo phải “tiên phong, đi đầu”

Nam Dương |

Công tác tuyên giáo giai đoạn hiện nay và sắp tới có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dù khó khăn thế nào thì tuyên giáo cũng phải thể hiện được vai trò tiên phong, đi đầu”.