LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Tặng bằng khen 87 đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu

Phương Thúy |

LĐLĐ tỉnh phối hợp với UBND huyện Sa Pa tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động ATVSLĐ” năm 2017; biểu dương, khen thưởng CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 – 2017.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Hứa Tấn Hưng- Phó Bí thư huyện uỷ Sa Pa; lãnh đạo thường trực LĐLĐ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng 200 CNVCLĐ tiêu biểu đại diện cho gần 80.000 CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

Năm nay là năm thứ 5 LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” và là năm đầu tiên tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân” gắn với Tháng hành động về ATVSLĐ. Hoạt động của "Tháng Công nhân" nằm trong nội dung hoạt động CĐ năm 2017 với chủ đề: “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, để quyền lợi được đảm bảo, phúc lợi được tốt hơn; thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các TNLĐ và bệnh nghề nghiệp. Đây là đợt hoạt động cao điểm, chăm lo mọi mặt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Đồng thời, tổ chức CĐ vận động CNVCLĐ thi đua LĐSX, góp phần thiết thực cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, những năm qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn quy phạm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và NLĐ. Chỉ tính trong năm 2016 đã có hàng nghìn lượt người sử dụng LĐ, cán bộ làm công tác ATVSLĐ được tập huấn, huấn luyện về công tác này. Góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và NLĐ về thực hiện pháp luật ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất, giảm thiểu TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 87 đoàn viên CĐ là công chức, viên chức và công nhân trực tiếp LĐSX và là người tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ giai đoạn 2015-2017. Bộ LĐTBXH khen thưởng 9 tập thể, 13 cá nhân xuất sắc thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2016. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã trao 10 xuất quà cho CNLĐ nghèo; trao hỗ trợ làm nhà và sửa nhà cho 11 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 285 triệu đồng; trao học bổng cho học sinh và tặng 250 áo ấm cho học sinh.

Cũng tại buổi lễ, Sở LĐTBXH, LĐLĐ tỉnh đã ký cam kết về thi đua chăm lo đời sống, việc làm và đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ năm 2017 với 4 khối thi đua doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư thường trực tỉnh (thứ ba từ trái sang);  đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy

Phương Thúy
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.