LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động

Phú Sơn |

Ngày 29.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội và UBND TP Bảo Lộc tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn cơ sở doanh nghiệp năm 2019.

Hội nghị đối thoại nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật lao động.

Tính đến hết tháng 3.2019, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 2.499 doanh nghiệp đang hoạt động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN với 42.725 người lao động.

Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên 73 tỉ đồng tương ứng gần 30% số phải thu. Trong đó, nợ dưới 1 tháng trên 19 tỉ đồng, từ 1 đến dưới 3 tháng trên 8 tỉ đồng, từ 3 tháng trở lên trên 22,5 tỉ đồng, nợ khó thu 13 tỉ đồng và nợ lãi trên 10 tỉ đồng.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã bày tỏ những băn khoăn, vướng mắc cần được quan tâm của các sở, ban, ngành trong tỉnh, đặt câu hỏi liên quan đến việc, đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động; việc chi trả chế độ BHXH, BHTN... nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đồng thời, mong muốn các sở, ngành cần quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục những khó khăn trong việc đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu: Vì sao nam thêm 2, nữ thêm 5?

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung |

Chiều 29.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Một trong những vấn đề được đại biểu tranh luận là đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60 - thêm 5 tuổi so với hiện nay; còn nam lên 62 - chỉ thêm 2 tuổi.

Lâm Đồng: Gần 300 thí sinh tham gia Hội thi Cán bộ Công đoàn

Phú Sơn |

Ngày 29.5, Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn năm 2019. Hội thi thu hút gần 300 thí sinh của 14 cụm thi đua, thuộc các tổ chức công đoàn cơ sở trong huyện.

Yên Bái: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân 2019

Thanh Xuân - Vũ Quỳnh |

Trong Tháng Công nhân năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động tạo động lực để người lao động yên tâm công tác.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tranh luận đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu: Vì sao nam thêm 2, nữ thêm 5?

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung |

Chiều 29.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Một trong những vấn đề được đại biểu tranh luận là đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60 - thêm 5 tuổi so với hiện nay; còn nam lên 62 - chỉ thêm 2 tuổi.

Lâm Đồng: Gần 300 thí sinh tham gia Hội thi Cán bộ Công đoàn

Phú Sơn |

Ngày 29.5, Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn năm 2019. Hội thi thu hút gần 300 thí sinh của 14 cụm thi đua, thuộc các tổ chức công đoàn cơ sở trong huyện.

Yên Bái: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân 2019

Thanh Xuân - Vũ Quỳnh |

Trong Tháng Công nhân năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động tạo động lực để người lao động yên tâm công tác.