LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Tặng quà các trường bị thiệt hại do mưa lũ

Mai Phương |

Vừa qua, do mưa lớn, lũ quét, lũ ống, người dân một số huyện của tỉnh Lai Châu đã chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thiên tai xảy ra vào trước dịp khai giảng năm học mới nên các trường học ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Để chung tay chia sẻ với những khó khăn của thầy và trò các trường bị thiệt hại do mưa lớn và gió lốc, LĐLĐ tỉnh đã tặng các trường một số đồ dùng phục vụ sinh hoạt, dạy và học.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh trích từ nguồn quỹ xã hội CĐ mua máy tính, máy in, tivi, dù che ngoài trời, tăng âm loa đài, téc đựng nước, quạt điện, máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, tủ lạnh, máy giặt… cho các trường mầm non, tiểu học và THCS tại các xã Tà Tổng, Nậm Khao, Bum Tở, Mù Cả (huyện Mường Tè); Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn) với tổng trị giá 115 triệu đồng.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã tặng 1.000 cặp phao và áo ấm cho học sinh khó khăn vùng sông nước.

Bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu thăm các phòng học tại Trường Tiểu học Mù Cả (huyện Mường Tè). Ảnh: Mai Phương
Bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu - thăm các phòng học tại Trường Tiểu học Mù Cả (huyện Mường Tè). Ảnh: Mai Phương

Đây là những món quà thiết thực của tổ chức CĐ dành cho các trường học bị thiệt hại do mưa lũ. Món quà là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa, kịp thời để các thầy cô và học sinh bước vào năm học mới 2017 - 2018 bớt khó khăn, yên tâm dạy và học.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ ở Lai Châu để năm học mới các cháu học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.