LĐLĐ tỉnh Kiên Giang bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho nữ giáo viên

Lục Tùng |

Kiên Giang - LĐLĐ tỉnh Kiên Giang bàn giao Mái ấm Công đoàn cho nữ đoàn viên ngành Giáo dục khó khăn nhà ở.

Ngày 24.12, ông Phạm Văn Đằng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - dẫn đầu đoàn đoàn công tác đến tổ 2, ấp Thạnh an, xã Thạnh Lộc (huyện Giồng Riềng) bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hồ Anh Thư - sinh hoạt tại CĐCS Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Lộc.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng thực hiện thủ tục bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên nữ nhà giáo Hồ Anh Thư. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng thực hiện thủ tục bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên nữ nhà giáo Hồ Anh Thư. Ảnh: LT

Căn nhà có diện tích xây dựng 68,6m2, tổng chi phí xây cất 120 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” LĐLĐ tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Lộc - tài trợ 20 triệu đồng, CĐCS nhà trường vận động đoàn viên, người lao động của trường đóng góp 2,5 triệu đồng. Số còn lại do gia đình và thân nhân đóng góp.

Được biết, cô Hồ Anh Thư là giáo viên kiêm kế toán của trường. Cô sống chung với cha mẹ và em trai, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có đất canh tác. Căn nhà mái tôn trước đây xuống cấp, bị sập một phần nhưng không có tiền cất mới. Trước hoàn cảnh của cô Thư, CĐCS nhà trường đề xuất Công đoàn cấp trên hỗ trợ cô xây nhà mới.

Dịp này LĐLĐ tỉnh cũng tặng quà mừng tân gia. Ảnh: LT
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cũng tặng quà mừng tân gia. Ảnh: LT

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang - ông Phạm Văn Đằng - chúc mừng cô Hồ Anh Thư cất được nhà mới thay thế nhà cũ xuống cấp nhiều năm qua. Ông Đằng mong rằng, với việc an cư sẽ tạo điều kiện cho cô Anh Thư cùng gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Ông Đằng cũng lưu ý, gia đình gìn giữ, bảo quản để sử dụng lâu dài, bền vững xứng đáng với sự chăm lo của tổ chức và các nhà hảo tâm.

Trong niềm xúc động của hạnh phúc, cô giáo Anh Thư gửi lời cám ơn đến tổ chức Công đoàn và các nhà hảo tâm đã chăm lo, giúp đỡ để gia đình có mái ấm, ổn định cuộc sống: “Được nhỗ trợ cất nhà “Mái ấm Công đoàn” là niềm vui lớn của em, giúp cô ổn định cuộc sống, yên tâm công tác”.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Văn Đằng biểu dương tập thể nhà trường đã có thành tích tốt trong công tác vận động và đóng góp hỗ trợ đoàn viên Hồ Anh Thư xây nhà “Mái ấm Công đoàn” đồng thời cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp, ủng hộ của ông Nguyễn Quốc Hương; đồng thời mong muốn ông tiếp tục đồng hành với ngành giáo dục và tổ chức Công đoàn trong các hoạt động trong thời gian tới.

Các đơn vị tài trợ chụp ảnh lưu niệm với gia đình cô giáo Hồ Anh Thư mừng tân gia. Ảnh: LT
Các đơn vị tài trợ chụp ảnh lưu niệm với gia đình cô giáo Hồ Anh Thư mừng tân gia. Ảnh: LT

Cũng trong dịp này, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trao tặng gia đình cô Anh Thư phần quà mừng tân gia, trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho ông Nguyễn Quốc Hương vì có thành tích đột xuất, xuất sắc trong đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Trao 50 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn

Quang Việt |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao 50 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Đỗ Thanh Hương (Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dae Yang Vina, trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ).

Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho nhân viên nghĩa trang liệt sĩ

Lưu Hùng |

Đồng ThápCông đoàn Viên chức tỉnh bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên là nhân viên kỹ thuật Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Nông.

Thu nhập thấp vẫn có nhà ở nhờ chương trình Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Chị Hoàng Thị Kim Oanh, đoàn viên Công đoàn Trường THCS Xuy Xá (huyện Mỹ Đức) đã xây được ngôi nhà để ở dù thu nhập thấp, nhờ vào chương trình Mái ấm Công đoàn.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Phú Thọ: Trao 50 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn

Quang Việt |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao 50 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Đỗ Thanh Hương (Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dae Yang Vina, trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ).

Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho nhân viên nghĩa trang liệt sĩ

Lưu Hùng |

Đồng ThápCông đoàn Viên chức tỉnh bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên là nhân viên kỹ thuật Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Nông.

Thu nhập thấp vẫn có nhà ở nhờ chương trình Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Chị Hoàng Thị Kim Oanh, đoàn viên Công đoàn Trường THCS Xuy Xá (huyện Mỹ Đức) đã xây được ngôi nhà để ở dù thu nhập thấp, nhờ vào chương trình Mái ấm Công đoàn.