LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Các CĐCS đã ký được 302 bản thỏa ước lao động tập thể

Minh Bùi |

Theo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, tính đến hết nay, LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐ các Khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn các CĐ cơ sở DN thương lượng với người sử dụng lao động ký được 302 bản thỏa ước lao động tập thể.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Hồ Thị Kim Ngân cho biết, thực hiện Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 9.10.2013 của Tổng LĐLĐVN về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện, yêu cầu đưa nội dung đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) vào tiêu chí chấm điểm, đánh giá xếp loại CĐ cơ sở vững mạnh hàng năm. Gắn việc thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với thực hiện Nghị quyết 7c/NQ- BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; chỉ đạo, hỗ trợ CĐ cơ sở thương lượng, ký kết TƯLĐTT, xây dựng Thư viện TƯLĐTT để quản lý, nhân rộng và hỗ trợ CĐ cơ sở trong việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT.

Tính đến hết nay, LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐ các Khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn các CĐ cơ sở DN thương lượng với người sử dụng lao động ký được 302 bản thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 100% DN nhà nước, 58,75% DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài thương lượng và ký kết được TƯLĐTT, mới đạt 90,1% so với chỉ tiêu Chương trình trọng tâm công tác của LĐLĐ tỉnh đề ra. Nhiều DN đã thương lượng đưa nội dung đảm bảo bữa ăn ca với mức tối thiểu là 15.000 đồng/người/bữa vào thỏa ước lao động tập thể. 

Tuy nhiên, số lượng TƯLĐTT tại DN còn chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chất lượng một số bản thỏa ước chưa nhiều nội dung cơ bản về tiền lương và các khoản phúc lợi có lợi hơn cho người lao động, mà thường chỉ tập trung vào những nội dung “thứ cấp” như hỗ trợ xăng xe, đi lại, hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, hỗ trợ việc hiếu, việc hỉ…

Minh Bùi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.