LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tuyên truyền vận động giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị truyền thông giảm sinh con thứ 3 trở lên, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Theo đó, ngày 9.8, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội nghị truyền thông giảm sinh con thứ 3 trở lên cho trên 65 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) công đoàn trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Tại hội nghị, đoàn viên, công nhân, lao động đã được tuyên truyền, phổ biến những ảnh hưởng và hệ lụy của việc sinh con thứ 3 trở lên đối với đời sống kinh tế - xã hội; kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Đồng thời, tại đây, đoàn viên được phổ biến những tác hại của bệnh tan máu bẩm sinh. Đây là căn bệnh do rối loạn di truyền và vấn đề cần thiết phải can thiệp nhằm giảm tỉ lệ tảo hôn…

Các hoạt động tại hội nghị đảm bảo việc hôn nhân bền vững, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng mô hình gia đình ít con, làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc.

Đây là chương trình với mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động thực hiện sinh con đúng chính sách dân số trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Từ đó, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên, góp phần ổn định vững chắc quy mô dân số của tỉnh Hòa Bình.

Bạch Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp nào đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật?

LƯƠNG HẠNH |

Theo Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW ngày 28.8.2018 quy định các trường hợp không bị xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5.

Sinh con thứ 3, công chức, viên chức có bị kỷ luật không?

LƯƠNG HẠNH |

Sinh con thứ 3 là nguyện vọng của một số công chức, viên chức hiện nay. Do đó, nhiều người quan tâm đến việc nếu sinh con thứ 3, họ có bị kỷ luật hay không?

Nâng cao công tác truyền thông giảm sinh con thứ 3

Mạnh Cường |

Hoà Bình - Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình phối hợp với Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình vừa tổ chức Hội nghị về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình nhằm giảm sinh con thứ 3 trở lên, góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh cho công nhân viên chức lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường hợp nào đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật?

LƯƠNG HẠNH |

Theo Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW ngày 28.8.2018 quy định các trường hợp không bị xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5.

Sinh con thứ 3, công chức, viên chức có bị kỷ luật không?

LƯƠNG HẠNH |

Sinh con thứ 3 là nguyện vọng của một số công chức, viên chức hiện nay. Do đó, nhiều người quan tâm đến việc nếu sinh con thứ 3, họ có bị kỷ luật hay không?

Nâng cao công tác truyền thông giảm sinh con thứ 3

Mạnh Cường |

Hoà Bình - Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình phối hợp với Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình vừa tổ chức Hội nghị về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình nhằm giảm sinh con thứ 3 trở lên, góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh cho công nhân viên chức lao động.