LĐLĐ tỉnh Hoà Bình: Đẩy mạnh cải tiến công nghệ trong các doanh nghiệp

Bảo Hân |

Những năm qua, LĐLĐ tỉnh Hoà Bình đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ trong các doanh nghiệp. Từ đó, đã có nhiều đề tài, sáng kiến được đưa vào áp dụng và có hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều sáng kiến nổi bật

Một trong những sáng kiến tiêu biểu là của công nhân (CN) Nguyễn Văn Sáng (Cty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình). Sáng kiến có tên gọi “Thay đổi gá để tra nẹp áo sơ mi”. Theo đó, thay bằng việc sử dụng 2 công đoạn để thực hiện nẹp gá, từ sáng kiến đó 2 công đoạn đã được gộp lại thành 1, làm giảm thời gian sản xuất. Ngoài ra, việc áp dụng sáng kiến còn giúp thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm thời gian, tăng sản lượng từ 250 sản phẩm/chuyền/ngày lên 488 sản phẩm/chuyền/ngày, làm lợi cho DN 119 triệu/ngày.

Bên cạnh đó cần phải kể đến sáng kiến “Cải tiến hệ thống cung cấp dịch vụ đánh bóng cho máy gia công thấu kính” của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam Nguyễn Long. Sáng kiến này đã áp dụng trên tổng số 174 máy gia công trong nhà máy từ năm 2017 đến nay đã nâng cao hiệu suất gia công, rút ngắn thời gian dọn vệ sinh, giảm tỉ lệ hàng hỏng, giảm lượng tiêu hao nguyên phụ liệu trong nhà máy, đem lại lợi nhuận cho công ty hàng tỉ đồng.

Chị Nguyễn Thị Loan - đoàn viên Công ty TNHH Almine được biết đến với sáng kiến “Tái sử dụng đai kiện, đóng hàng bằng thanh nhôm” giúp giảm chi phí đóng hàng và làm lợi cho Cty trên 50 triệu đồng; sáng kiến “Cải tiến bao bì hướng đến sự thân thiện môi trường” của anh Lê Văn Thư - Công ty Cổ phần Giấy & bao bì Đông Đô bằng cách lựa chọn giải pháp bao bì “xanh” thay thế các bao bì khó phân hủy (nhựa, nylon…) nhằm mang lại sự thân thiện cho môi trường, giảm rác thải bao bì và tăng khả năng tái sử dụng của sản phẩm…

Đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

“Những sáng kiến, cải tiến và lao động sáng tạo ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm hơn và xem đây là công tác thường xuyên không thể thiếu được, đặc biệt là các doanh nghiệp, vì hiệu quả mang lại của phong trào là năng suất tăng, chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã hàng hoá không ngừng được cải tiến và đã góp phần đáng kể cho doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trong cơ chế kinh tế thị trường, sản phẩm hàng hoá được thị trường chấp nhận, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó nhiều doanh nghiệp đã có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân xuất sắc có nhiều đề tài lao động sáng tạo mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp” - ông Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình - đánh giá.

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Hoà Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các CĐCS DN phối hợp với chuyên môn ưu tiên cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ (giảm nhẹ việc tiêu hao năng lượng, cơ bắp, thần kinh, hợp lý hóa thao tác); cải thiện điều kiện, môi trường lao động đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động (đảm bảo chiếu sáng, thông gió, loại trừ các yếu tố nguy hiểm…). Bên cạnh đó, tiếp tục động viên CNLĐ tích cực tham gia nghiên cứu chiến lược thị trường, marketing, sáng tạo mẫu mã, sản phẩm hàng hóa dịch vụ mới; cải tiến giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí đầu vào nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng, chi phí nhân công, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, thương hiệu công ty... Cùng với đó, đề xuất sáng tạo các giải pháp bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thăm, chúc tết các doanh nghiệp có đông công nhân lao động

QUÁCH DU |

Nhân dịp tết đến, xuân về, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc tết các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Bắc Giang: Tặng quà công nhân lao động khó khăn và doanh nghiệp

Nguyễn Thị Mơ – Quỳnh Chi |

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa đến thăm, tặng quà doanh nghiệp và công nhân lao động.


Hơn 1.000 người lao động mất việc được nhận trợ cấp từ doanh nghiệp

PHÚC ĐẠT |

Hơn 1.000 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế bị mất việc do dịch COVID-19 được nhận trợ cấp từ doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Thăm, chúc tết các doanh nghiệp có đông công nhân lao động

QUÁCH DU |

Nhân dịp tết đến, xuân về, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc tết các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Bắc Giang: Tặng quà công nhân lao động khó khăn và doanh nghiệp

Nguyễn Thị Mơ – Quỳnh Chi |

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa đến thăm, tặng quà doanh nghiệp và công nhân lao động.


Hơn 1.000 người lao động mất việc được nhận trợ cấp từ doanh nghiệp

PHÚC ĐẠT |

Hơn 1.000 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế bị mất việc do dịch COVID-19 được nhận trợ cấp từ doanh nghiệp.