LĐLĐ tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể

Diệu Thuý |

Chiều 26.9, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”, với sự tham gia 80 người đại diện cơ quan chức năng, chủ sử dụng lao động và CĐCS một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động trong tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia trình bày các tham luận về công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện Thoả ước lao động tập thể; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp như: Các doanh nghiệp FDI thường xuyên thay đổi lãnh đạo nên việc áp dụng các điều khoản vào trong lao động và sản xuất nhiều khi không hiệu quả; các chủ doanh nghiệp đều hạn chế và ít chấp nhận ghi vào Thoả ước lao động tập thể những khoản chi lớn và thường xuyên với lý do phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh.

Ban chấp hành CĐCS rất khó khăn trong việc nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp, vì vậy khi đàm phán thương lượng CĐCS bị hạn chế về phán đoán tình hình, đưa ra các quyết sách phù hợp; bên cạnh đó bản thân người lao động còn thờ ơ, chưa tích cực tham gia ý kiến vào quá trình thương lượng, ký kết, giám sát thực hiện Thoả ước lao động tập thể… 

Nhiều doanh nghiệp cũng nêu một số kinh nghiệm và giải pháp trong việc đàm phán, thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể với chất lượng tốt theo hướng có lợi cho người lao động và phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp…

Các doanh nghiệp cũng kiến nghị: Nên thành lập tổ tư vấn hỗ trợ CĐCS thương lượng, xây dựng, ký kết Thoả ước lao động tập thể với nhiệm vụ làm tham mưu, tư vấn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, tổ chức ký kết; Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự quan tâm, giám sát, chỉ đạo chủ sử dụng lao động để tạo sức mạnh trong quá trình xây dựng, thương lượng, đàm phán và ký kết Thoả ước lao động tập thể…

LĐLĐ tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đã nêu, đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu, lựa chọn những giải pháp tích cực để có biện pháp áp dụng nhân rộng trong nhằm nâng cao việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể trong thời gian tới.

Tính đến tháng 8.2019, toàn tỉnh có 425 doanh nghiệp ký kết Thoả ước lao động tập thể, đạt 60,3% số doanh nghiệp có CĐCS. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy tỉ lệ CĐCS doanh nghiệp tiến hành thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể chưa cao. Một số bản thoả ước còn mang tính hình thức, sao chép luật, không xuất phát từ kết quả của quá trình đàm phán thương lượng thực chất và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Diệu Thuý 
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hải Dương tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu

Diệu Thuý |

Chiều 23.7, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ 530 triệu để đoàn viên sửa, xây mới Mái ấm CĐ

H.A |

Ngày 14.6, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh cho biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 13.000 doanh nghiệp, thu hút và giải quyết việc làm cho trên 27 vạn lao động, tập trung vào các ngành nghề sản xuất như dệt may, da giày, gia công hàng xuất khẩu, sản xuất linh kiện điện, điện tử, vật liệu xây dựng...

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Giúp CNVCLĐ phòng tránh tai nạn giao thông

HÀ ANH |

Tỉnh Hải Dương có tuyến đường sắt Hà Hải và Hà Nội - Quảng Ninh và gần 10.000km đường bộ, trong đó 5 tuyến quốc lộ có 143km chạy qua địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự giao thông đối với cán bộ, CNVCLĐ, qua đó giúp mọi người nâng cao trách nhiệm bản thân, hạn chế tai nạn giao thông (TNGT).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu

Diệu Thuý |

Chiều 23.7, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ 530 triệu để đoàn viên sửa, xây mới Mái ấm CĐ

H.A |

Ngày 14.6, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh cho biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 13.000 doanh nghiệp, thu hút và giải quyết việc làm cho trên 27 vạn lao động, tập trung vào các ngành nghề sản xuất như dệt may, da giày, gia công hàng xuất khẩu, sản xuất linh kiện điện, điện tử, vật liệu xây dựng...

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Giúp CNVCLĐ phòng tránh tai nạn giao thông

HÀ ANH |

Tỉnh Hải Dương có tuyến đường sắt Hà Hải và Hà Nội - Quảng Ninh và gần 10.000km đường bộ, trong đó 5 tuyến quốc lộ có 143km chạy qua địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự giao thông đối với cán bộ, CNVCLĐ, qua đó giúp mọi người nâng cao trách nhiệm bản thân, hạn chế tai nạn giao thông (TNGT).