LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tích cực chăm lo lợi ích đoàn viên

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 26.4, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021, tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, doanh nghiệp vì người lao động, biểu dương CNVCLĐ có sáng kiến vượt khó, phát triển.

Dự buổi lễ có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo, Ban Dân Vận tỉnh ủy Hà Tĩnh, đại diện doanh nghiệp và công nhân lao động được tôn vinh, biểu dương, công nhân khó khăn được tặng quà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Lao Động, những đóng góp của giai cấp công nhân trong sự phát triển của đất nước, đóng góp của đội ngũ CNVCLĐ Hà Tĩnh đối với sự phát triển KTXH của tỉnh nhà.

Hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 100.000 CNVCLĐ, trong đó hơn 54.000 CNLĐ đang làm việc tại hơn 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã. Năm 2020 lực lượng CNLĐ trong các doanh nghiệp Hà Tĩnh đã đóng góp 76% tổng giá trị sản phẩm của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: TT.

Để có những đóng góp to lớn như trên, đội ngũ CNLĐ Hà Tĩnh đã tích cực lao động, sản xuất, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, thực hiện tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp điển hình vì người lao động. Cả công nhân lao động tiêu biểu và doanh nghiệp vì người lao động đều rất được ghi nhận, biểu dương và tôn vinh.

Phát động Tháng Công nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm lo lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ; phát động và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao kết quả phát triển KTXH của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua và sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức lao động Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu nhân dịp Tháng Công nhân, các cấp công đoàn Hà Tĩnh tích cực thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo tốt lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ. Công đoàn Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao kết quả phát triển KTXH của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức lao động Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu nhân dịp Tháng Công nhân, các cấp công đoàn Hà Tĩnh tích cực thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo tốt lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ. Công đoàn Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cấp công đoàn Hà Tĩnh, đồng thời yêu cầu tổ chức công đoàn Hà Tĩnh thẳng thắn nhìn ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động, nhất là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT.
Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cấp công đoàn Hà Tĩnh, đồng thời yêu cầu tổ chức công đoàn Hà Tĩnh thẳng thắn nhìn ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động, nhất là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT.


Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tôn vinh 50 CNLĐ tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 14 doanh nghiệp vì người lao động; 6 tập thể có thành tích xuất sắc và 18 cá nhân có sáng kiến thuộc Chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó do Tổng LĐLĐVN phát động được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Tôn vinh 14 doanh nghiệp vì người lao động. Ảnh: TT.
Tôn vinh 14 doanh nghiệp vì người lao động. Ảnh: TT.
Tôn vinh 50 CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: TT.
Tôn vinh 50 CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: TT.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trích quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh trao hỗ trợ làm 20 nhà mái ấm công đoàn, trong đó 3 nhà trị giá 40 triệu đồng/nhà, còn lại mỗi nhà 30 triệu đồng; Trao hỗ trợ 10 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm.

3 doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Xã hội Công đoàn LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh để chăm lo cho CNLĐ khó khăn. Ảnh: TT.
3 doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Xã hội Công đoàn LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh để chăm lo cho CNLĐ khó khăn. Ảnh: TT.

Hưởng ứng Tháng Công nhân, 3 doanh nghiệp đã hỗ trợ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh tổng số tiền 110 triệu đồng để làm nhà mái ấm công đoàn và tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hà Tĩnh khảo sát dự án nhà nội trú tại vùng khó Hương Liên

TRẦN TUẤN |

Ngày 19.4, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện Hương Khê, UBND xã Hương Liên đã khảo sát nhu cầu và địa điểm đề xuất xây nhà nội trú cho cán bộ, công chức, viên chức xã Hương Liên.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhất trí với nhiều kiến nghị của LĐLĐ Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.4, tại cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã làm việc về một số kiến nghị của LĐLĐ Hà Tĩnh.

Mong phối hợp tốt hơn nữa giữa Báo Lao Động, Quỹ TLV với LĐLĐ Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều 8.4, lãnh đạo Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh về công tác phối hợp trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ Hà Tĩnh khảo sát dự án nhà nội trú tại vùng khó Hương Liên

TRẦN TUẤN |

Ngày 19.4, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện Hương Khê, UBND xã Hương Liên đã khảo sát nhu cầu và địa điểm đề xuất xây nhà nội trú cho cán bộ, công chức, viên chức xã Hương Liên.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhất trí với nhiều kiến nghị của LĐLĐ Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.4, tại cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã làm việc về một số kiến nghị của LĐLĐ Hà Tĩnh.

Mong phối hợp tốt hơn nữa giữa Báo Lao Động, Quỹ TLV với LĐLĐ Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều 8.4, lãnh đạo Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh về công tác phối hợp trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới.