LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng áo dài cho nữ công nhân

ÁI CHI |

Chiều ngày 14.10, LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp với LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên tặng áo dài cho nữ công nhân lao động Công ty Công ty CP Sao Mai, Công ty TNHH May và Thương mại Đăng Nhật.

Dự và trực tiếp trao áo dài cho công nhân lao động có đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh, đại diện Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy Cẩm Xuyên, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên; lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn và nữ công nhân lao động công ty TNHH May và Thương mại Đăng Nhật, Công ty CP Sao Mai.

Tặng áo dài cho nữ công nhân. Ảnh: AC.
Tặng áo dài cho nữ công nhân. Ảnh: AC.
Công nhân phấn khởi trong trang phục áo dài đầy nữ tính. Ảnh: CĐ.
Công nhân phấn khởi trong trang phục áo dài đầy nữ tính. Ảnh: CĐ.

Qua đăng ký của nữ công nhân lao động 2 công ty nêu trên, dịp này lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trao hơn 300 bộ áo dài truyền thống (từ nguồn ủng hộ của nữ đoàn viên, CNVCLĐ thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục).

Ảnh: CĐ.
Ảnh: CĐ.

Việc tặng áo dài cho nữ công nhân lao động là thực hiện chủ trương của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, nhằm tạo điều kiện cho nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp có thêm trang phục áo dài khi tham gia các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của tổ chức công đoàn.

ÁI CHI
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2.000 người khoe áo dài bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 10.10, tại đảo du lịch Tuần Châu, bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra buổi trình diễn áo dài truyền thống, với sự tham gia của khoảng 2.000 người.

Áo dài Việt, từ triết lý đến nhân sinh

Thụy Bất Nhi |

Đang có những trái chiều về chủ trương vận động đội ngũ công chức thí điểm mặc áo dài truyền thống đi làm đầu tháng của Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên-Huế. Nhiều ý kiến cho rằng mặc mẫu áo dài tên gọi áo ngũ thân là vướng víu bất tiện. Theo Giám đốc sở Phan Thanh Hải, dường như những người lên tiếng thực tế lại chưa hề mặc áo ngũ thân nên mới suy nghĩ như vậy.

Kinh đô áo dài không chỉ là chuyện công chức mặc áo ngũ thân

Lê Thanh Phong |

Những bàn luận về chuyện công chức của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế mặc áo dài ngũ thân chưa dừng lại. Đương nhiên thôi, cái gì mới đưa ra cũng phải có ý kiến phản biện, tranh luận, đó mới là điểm tích cực của xã hội.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Hơn 2.000 người khoe áo dài bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 10.10, tại đảo du lịch Tuần Châu, bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra buổi trình diễn áo dài truyền thống, với sự tham gia của khoảng 2.000 người.

Áo dài Việt, từ triết lý đến nhân sinh

Thụy Bất Nhi |

Đang có những trái chiều về chủ trương vận động đội ngũ công chức thí điểm mặc áo dài truyền thống đi làm đầu tháng của Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên-Huế. Nhiều ý kiến cho rằng mặc mẫu áo dài tên gọi áo ngũ thân là vướng víu bất tiện. Theo Giám đốc sở Phan Thanh Hải, dường như những người lên tiếng thực tế lại chưa hề mặc áo ngũ thân nên mới suy nghĩ như vậy.

Kinh đô áo dài không chỉ là chuyện công chức mặc áo ngũ thân

Lê Thanh Phong |

Những bàn luận về chuyện công chức của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế mặc áo dài ngũ thân chưa dừng lại. Đương nhiên thôi, cái gì mới đưa ra cũng phải có ý kiến phản biện, tranh luận, đó mới là điểm tích cực của xã hội.