LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ mặc áo dài dịp 8.3

Bảo Trung |

Ngày 4.3, bà Trần Lệ Nhung, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sự kiện ''Áo dài Tây Sơn thượng đạo - Xưa và nay'' nhân dịp kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2020) nhằm tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Hội LHPN cùng cấp để triển khai trong nữ cán bộ, CNVCLĐ... mặc áo dài khi đến công sở làm việc; kết hợp thay hình đại diện (avatar) với trang phục áo dài trên các mạng xã hội.

Lãnh đạo, cán bộ, CVCLĐ LĐLĐ tỉnh Gia Lai mặc áo dài tại công sở để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 8.3.
Lãnh đạo, cán bộ, CVCLĐ LĐLĐ tỉnh Gia Lai mặc áo dài tại công sở để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 8.3.

Phía các Công đoàn ngành và các đơn vị tương đương cũng sẽ tuyên truyền, vận động đoàn viên nữ thực hiện cách làm tương tự. Sự kiện trên đã được tổ chức đồng loạt, phong phú, đa dạng về các sản phẩm, chất liệu áo dài nhưng vẫn trên tinh thần tiết kiệm và phải đạt được hiệu quả.

Trong tất cả các loại trang phục thì áo dài tôn vinh được hết nét đẹp của người phụ nữ Việt.
Trong tất cả các loại trang phục thì áo dài tôn vinh được hết nét đẹp của người phụ nữ Việt.
Trong tất cả các loại trang phục thì áo dài tôn vinh được hết nét đẹp của người phụ nữ Việt.

''Đây là hoạt động ý nghĩa để tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống. Ngoài ra, sự kiện còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam của chị em đoàn viên, CNVCLĐ. Từ đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc'', bà Nhung cho biết.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

AIC Group trao 158 điện thoại cho người khiếm thị ở Gia Lai

B.T |

Đã có hơn 150 người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Gia Lai đã nhận được điện thoại thông minh có gắn ứng dụng ''9999 hy vọng'', đáp ứng nhu cầu thông tin trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật, giúp họ bớt phần tự ti, hòa nhập hơn với cộng đồng...

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Nỗ lực để bảo đảm quyền lợi cho công nhân lao động

Bảo Trung |

Hiện, việc gia tăng số lượng đoàn viên công đoàn và thành lập mới các CĐCS ở các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước là vấn đề khá nan giải. Tuy vậy, vượt lên trên mọi khó khăn, các cấp CĐ tỉnh Gia Lai vẫn nỗ lực để hoàn thành vượt chỉ tiêu của Tổng LĐLĐVN giao.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Phát triển đoàn viên công đoàn vượt xa chỉ tiêu

BẢO TRUNG |

Ngày 25.12, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã tổ chức “Hội nghị BCH lần thứ 5 khóa X (mở rộng)”, tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

AIC Group trao 158 điện thoại cho người khiếm thị ở Gia Lai

B.T |

Đã có hơn 150 người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Gia Lai đã nhận được điện thoại thông minh có gắn ứng dụng ''9999 hy vọng'', đáp ứng nhu cầu thông tin trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật, giúp họ bớt phần tự ti, hòa nhập hơn với cộng đồng...

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Nỗ lực để bảo đảm quyền lợi cho công nhân lao động

Bảo Trung |

Hiện, việc gia tăng số lượng đoàn viên công đoàn và thành lập mới các CĐCS ở các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước là vấn đề khá nan giải. Tuy vậy, vượt lên trên mọi khó khăn, các cấp CĐ tỉnh Gia Lai vẫn nỗ lực để hoàn thành vượt chỉ tiêu của Tổng LĐLĐVN giao.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Phát triển đoàn viên công đoàn vượt xa chỉ tiêu

BẢO TRUNG |

Ngày 25.12, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã tổ chức “Hội nghị BCH lần thứ 5 khóa X (mở rộng)”, tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020.