LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị ưu tiên vaccine cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét ưu tiên phân bổ và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp trong thời gian gần nhất.

Ngày 16.7, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai về việc ưu tiên tiêm vaccine cho đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang diễn biến phức tạp, các ca lây nhiễm đã xuất hiện nhiều trong các doanh nghiệp có đông công nhân lao động, đã có những doanh nghiệp có lây nhiễm thứ phát với số ca dương tính cao… làm ảnh hưởng tới tâm lý của đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp.

Theo số liệu báo cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh, tính đến ngày 15.7.2021, có 216 doanh nghiệp sử dụng trên 350.000 lao động (chủ yếu ở các doanh nghiệp sản xuất giày da, may mặc) bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Trong đó số công nhân bị F0 là 86 người, số công nhân F1 là 1.366 người, số công nhân F2 là 8.052 người.

Để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, động viên người lao động, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” của Chính phủ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét ưu tiên phân bổ và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp trong thời gian gần nhất.

Hiện, nhiều công ty giày da có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã có kiến nghị, đăng ký với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để được mua vaccine tiêm ngừa COVID-19 cho công nhân lao động của công ty, như: Công ty CP Taekwang Vina, Công ty TNHH Changshin Việt Nam

Ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Ngày 16.7 đã ghi nhận thêm 102 trường hợp dương tính. Trong đó, có nhiều ca phát hiện tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Đã thực hiện xét nghiệm test nhanh cho 26.300 công nhân, xác định có trên 60 trường hợp dương tính.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng nhận định: Với số ca dương lớn và xuất hiện ở nhiều xưởng cho thấy đã có sự lây nhiễm thứ phát và lan rộng trong công ty. Đồng thời, có sự lây lan ngoài cộng đồng tại nhiều địa phương người lao động của công ty sinh sống.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Một công ty có 40.000 công nhân ở Đồng Nai nhưng chỉ 8.000 người đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai có hơn 40.000 công nhân, nhưng nay chỉ có khoảng 8.000 công nhân đi làm sau khi công ty có trường hợp công nhân mắc COVID-19 và nhiều phường trên địa bàn thực hiện cách ly y tế.

Công ty ở Đồng Nai tạm cho 40.000 công nhân nghỉ việc do ca mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động (NLĐ) tạm ngừng hoạt động và cho toàn bộ hơn 40.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, do có ca mắc COVID-19.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Một công ty có 40.000 công nhân ở Đồng Nai nhưng chỉ 8.000 người đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai có hơn 40.000 công nhân, nhưng nay chỉ có khoảng 8.000 công nhân đi làm sau khi công ty có trường hợp công nhân mắc COVID-19 và nhiều phường trên địa bàn thực hiện cách ly y tế.

Công ty ở Đồng Nai tạm cho 40.000 công nhân nghỉ việc do ca mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động (NLĐ) tạm ngừng hoạt động và cho toàn bộ hơn 40.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, do có ca mắc COVID-19.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.