LĐLĐ tỉnh Đắk Nông kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Quang Hùng |

Ngày 28.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).

Dự Lễ mít tinh có ông Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Điểu Xuân Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Nông, ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng các lãnh đạo Công đoàn tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện thị và cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Đình Trung trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho các cán bộ công đoàn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Đình Trung trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho các cán bộ công đoàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - Trương Thanh Tùng trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh Quang Hùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - Trương Thanh Tùng trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh Quang Hùng
Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông phân bổ 34 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Ảnh Quang Hùng
Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông phân bổ 34 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Ảnh Quang Hùng

Ông Đinh Trọng Nhương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông phát biểu, Công đoàn tỉnh Đắk Nông trong hơn 15 năm qua, trải qua 4 kỳ đại hội, tính đến tháng 7.2019, toàn tỉnh Đắk Nông có 820 công đoàn cơ sở với 29.946 CNVC-LĐ; tổng số đoàn viên công đoàn là 27.656 người. Tỉ lệ công đoàn cơ sở đạt vững mạnh là 90%, trong đó công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc chiếm trên 30%.

Sau 15 năm, đã thành lập mới được 389 CĐCS, với 14.690 đoàn viên; có 9.164 đoàn viên ưu tú được tổ chức đảng cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 6.724 đoàn viên được kết nạp đảng.

Tổ chức Công đoàn tỉnh Đắk Nông đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên CNVC-LĐ khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà.

Tại lễ mít tinh, ông Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông chúc mừng và biểu dương những thành tích mà tổ chức Công đoàn tỉnh Đắk Nông đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông lưu ý Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh trong thời gian tới, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động, tập hợp, đoàn kết. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những khó khăn trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời biểu dương, khen thưởng, thúc đẩy cán bộ hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất...

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho 26 cán bộ công đoàn; tuyên dương 12 Chủ tịch công đoàn cơ sở và 13 cán bộ nữ công tiêu biểu. Tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, công tác công đoàn trong những năm qua.

Quang Hùng
TIN LIÊN QUAN

Những khởi sắc trong hoạt động Công đoàn

ĐINH TRỌNG NHƯƠNG - CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH ĐẮK NÔNG |

Qua 15 năm hoạt động, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển quan trọng về số lượng và chất lượng; đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn (CĐ) ngày một tăng, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) từng bước đi vào chiều sâu... hệ thống CĐ từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Tổ chức Hội thao Công nhân viên chức, lao động năm 2019

QUANG HÙNG |

Ngày 22.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Nông cho biết, Khối thi đua số 2 (thuộc LĐLĐ tỉnh Đắk Nông) vừa tổ chức Hội thao CNVC-LĐ năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Gần 2 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo

Quang Hùng |

Ngày 16.7, BCH LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Những khởi sắc trong hoạt động Công đoàn

ĐINH TRỌNG NHƯƠNG - CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH ĐẮK NÔNG |

Qua 15 năm hoạt động, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển quan trọng về số lượng và chất lượng; đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn (CĐ) ngày một tăng, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) từng bước đi vào chiều sâu... hệ thống CĐ từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Tổ chức Hội thao Công nhân viên chức, lao động năm 2019

QUANG HÙNG |

Ngày 22.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Nông cho biết, Khối thi đua số 2 (thuộc LĐLĐ tỉnh Đắk Nông) vừa tổ chức Hội thao CNVC-LĐ năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Gần 2 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo

Quang Hùng |

Ngày 16.7, BCH LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.