LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Sắp xếp, tinh gọn lại các ban đơn vị trực thuộc

BẢO TRUNG |

Ngày 4.1, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tiến hành sắp xếp, tổ chức, biên chế các ban, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo đúng quy định. Tổng số biên chế đến năm 2021 gồm 39 người.

Theo đó, tổ chức, biên chế cơ quan LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk sẽ chỉ gồm: Thường trực LĐLĐ tỉnh gồm 4 người (1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch); 5 ban chuyên môn, nghiệp vụ, giảm 1 ban so với 6 ban như hiện nay.

Ban Tổ chức sát nhập với Văn phòng UBKT; Ban Tuyên giáo – Nữ công đổi tên từ ban Tuyên giáo và Nữ công; ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động đổi tên từ ban Chính sách – Pháp luật.

Hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh sẽ gồm Nhà văn hóa Lao động tỉnh và Trung tâm tư vấn Pháp luật Công đoàn tỉnh.

Công tác cán bộ được kiện toàn, sắp xếp mỗi ban chuyên môn có Trưởng ban, Phó Trưởng ban; đảm bảo số lượng cấp trưởng, cấp phó đúng quy định của Tỉnh ủy. Tổng số biên chế đến năm 2021 gồm 39 người.

Theo đánh giá của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, biên chế cơ quan là việc làm quan trọng, cần thiết góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Đắk Lắk đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với tổ chức, biên chế được sắp xếp, cơ quan LĐLĐ tỉnh sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức trong giai đoạn tới.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Có doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán chỉ 100.000 đồng

BẢO TRUNG |

Một công ty viễn thông ở Đắk Lắk có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 76,7 triệu đồng. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất ở địa phương này là 100 ngàn đồng (thuộc về một công ty càphê tại huyện Cư Kuin).

Công đoàn ngành Y tế Đắk Lắk: Phát triển thêm gần 1.000 đoàn viên

BẢO TRUNG |

Ngày 28.12, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020.

Đắk Lắk: Cuối năm vẫn còn hàng loạt doanh nghiệp nợ BHXH

BẢO TRUNG |

Hiện, toàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang có hàng loạt doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH cho người lao động với số tiền rất lớn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, địa phương này có hàng trăm doanh nghiệp phải giải thể.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Đắk Lắk: Có doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán chỉ 100.000 đồng

BẢO TRUNG |

Một công ty viễn thông ở Đắk Lắk có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 76,7 triệu đồng. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất ở địa phương này là 100 ngàn đồng (thuộc về một công ty càphê tại huyện Cư Kuin).

Công đoàn ngành Y tế Đắk Lắk: Phát triển thêm gần 1.000 đoàn viên

BẢO TRUNG |

Ngày 28.12, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020.

Đắk Lắk: Cuối năm vẫn còn hàng loạt doanh nghiệp nợ BHXH

BẢO TRUNG |

Hiện, toàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang có hàng loạt doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH cho người lao động với số tiền rất lớn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, địa phương này có hàng trăm doanh nghiệp phải giải thể.