LĐLĐ tỉnh Cao Bằng: Khối thi đua số 1 phát động thi đua năm 2019

Trần Thanh |

Khối thi đua số 1 gồm các CĐ ngành: Y tế, NNPTNT, Giáo dục, Viên chức và LĐLĐ TP. Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thư - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, các đơn vị trong khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh. Các đơn vị trong khối đã tổ chức tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị phát động được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đặc biệt thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao lập thành tích chào mừng ĐHCĐ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, ĐH CĐVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động cũng được các cấp công đoàn triển khai thực hiện đầy đủ. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ ổn định. Người lao động được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo qui định của pháp luật về lao động như BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại của từng đơn vị, đồng thời đề ra phương hướng trong thời gian tới. Năm 2019 các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, gương điển hình tiên tiến, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn.

Các đơn tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành bình bầu, suy tôn các đơn vị xuất sắc, đơn vị dẫn đầu năm 2018 và kí kết chương trình giao ước thi đua năm 2019. Ngoài ra, các công đoàn trong khối thi đua thống nhất giao chức vụ khối trưởng cho LĐLĐ TP. Cao Bằng.

Trần Thanh
TIN LIÊN QUAN

Tạo nên đợt hoạt động cao điểm

LINH NGUYÊN |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đây là khoảng thời gian đoàn viên, NLĐ tất bật hoàn thành công việc cuối năm cũng như chuẩn bị mọi thứ cho Tết đoàn viên.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Tích cực hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Quỳnh Xuân |

Vừa qua, thừa uỷ quyền của LĐLĐ tỉnh Yên Bái, LĐLĐ huyện Lục Yên đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí đột xuất số tiền 2 triệu đồng từ nguồn quỹ “Tấm lòng vàng” của LĐLĐ tỉnh, cho đoàn viên Hoàng Văn Thức - CĐCS Cty TNHH đá cẩm thạch RK Việt Nam bị tai nạn lao động.

CĐ Viên chức TP. Hà Nội: Phát động phong trào thi đua năm 2019

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 31.12 cho biết, CĐ Viên chức TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Tạo nên đợt hoạt động cao điểm

LINH NGUYÊN |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đây là khoảng thời gian đoàn viên, NLĐ tất bật hoàn thành công việc cuối năm cũng như chuẩn bị mọi thứ cho Tết đoàn viên.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Tích cực hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Quỳnh Xuân |

Vừa qua, thừa uỷ quyền của LĐLĐ tỉnh Yên Bái, LĐLĐ huyện Lục Yên đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí đột xuất số tiền 2 triệu đồng từ nguồn quỹ “Tấm lòng vàng” của LĐLĐ tỉnh, cho đoàn viên Hoàng Văn Thức - CĐCS Cty TNHH đá cẩm thạch RK Việt Nam bị tai nạn lao động.

CĐ Viên chức TP. Hà Nội: Phát động phong trào thi đua năm 2019

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 31.12 cho biết, CĐ Viên chức TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2019.