LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Trao 26 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

NHẬT HỒ - THIỆU VŨ |

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, chiều ngày 19.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức trao 26 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Tham dự buổi trao nhà có đồng chí Võ Thanh Tòng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh Cà Mau.

26 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” được trao lần này có xây mới 22 căn và sửa chữa 04 căn. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng và mức hỗ trợ sửa chữa 25 triệu đồng với tổng số tiền 980 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao Động tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi trao nhà, đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “ Việc hỗ trợ trao nhà cho đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động là hoạt động mang ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn đến những đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn và đồng chí mong muốn mỗi đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động được nhận hỗ trợ đợt này cố gắng lao động, sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tháng Công nhân năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 từ ngày 07.5 đến ngày 31.5.2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã tổ chức 04 đoàn đi thăm, tặng quà hỗ trợ 180 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

NHẬT HỒ - THIỆU VŨ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Bịt đường lao động nước ngoài không phép “chui” vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Chiều 19.5, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, tỉnh này cương quyết không để lao động nước ngoàikhông phép làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Cà Mau: Trao 180 suất quà tặng công nhân khó khăn dịp Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, từ ngày 07.5 đến ngày 31.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau: Trả hồ sơ vụ kê khống tiền vận chuyển xe lăn cho người khuyết tật

TRẦN LƯU |

Ngày 12.5, HĐXX TAND TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Xét xử vụ kê khống phí vận chuyển xe lăn cho người khuyết tật

TRẦN LƯU |

Ngày 11.5, TAND TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lữ Thanh Ý (nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau) và Huỳnh Thanh Liêm (nguyên Phó Chủ tịch hội) về tội “tham ô tài sản” xảy ra tại cơ quan này.

Cà Mau: Bất chấp lệnh cấm, hai cơ sở massage mở cửa bán dâm cho khách

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau chính thức đóng cửa các cơ sở massage, vũ trường, quán bar từ ngày 6.5 để phòng chống COVID-19. Bất chấp lệnh cấm, hai cơ sở massage tại Thành phố Cà Mau vẫn hoạt động bán dâm đến khi bị bắt.

Loạt dự án bệnh viện ở Gia Lai vướng thủ tục đất đai, quy hoạch

THANH TUẤN |

Không chỉ Bệnh viện Bình An Gia Lai có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng bị vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch sử dụng đất mà một số dự án đầu tư bệnh viện khác cũng gặp khó khăn về thủ tục pháp lý, chờ đợi sự giải quyết rốt ráo, quyết liệt từ UBND tỉnh Gia Lai...

Chi Pu rủ bạn thân 16 năm đi trượt tuyết, nghỉ dưỡng tại Nhật Bản

Chí Long |

Trở về từ Abu Dhabi, Chi Pu và bạn thân tận hưởng kỳ nghỉ một tuần ở Nhật Bản, trải nghiệm trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Hakuba ở Nagano.

Cà Mau: Bịt đường lao động nước ngoài không phép “chui” vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Chiều 19.5, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, tỉnh này cương quyết không để lao động nước ngoàikhông phép làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Cà Mau: Trao 180 suất quà tặng công nhân khó khăn dịp Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, từ ngày 07.5 đến ngày 31.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau: Trả hồ sơ vụ kê khống tiền vận chuyển xe lăn cho người khuyết tật

TRẦN LƯU |

Ngày 12.5, HĐXX TAND TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Xét xử vụ kê khống phí vận chuyển xe lăn cho người khuyết tật

TRẦN LƯU |

Ngày 11.5, TAND TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lữ Thanh Ý (nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau) và Huỳnh Thanh Liêm (nguyên Phó Chủ tịch hội) về tội “tham ô tài sản” xảy ra tại cơ quan này.

Cà Mau: Bất chấp lệnh cấm, hai cơ sở massage mở cửa bán dâm cho khách

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau chính thức đóng cửa các cơ sở massage, vũ trường, quán bar từ ngày 6.5 để phòng chống COVID-19. Bất chấp lệnh cấm, hai cơ sở massage tại Thành phố Cà Mau vẫn hoạt động bán dâm đến khi bị bắt.