LĐLĐ tỉnh Cà Mau sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết năm 2020

NHẬT HỒ |

Ngày 19.1,LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, tổng kết công tác công đoàn năm 2020, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ X. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau dự và phát biểu tại hội nghị.

Hơn nửa nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên…

Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau cho rằng, nửa nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Nghị quyết của đại hội. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau đề nghị, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần nổ lực nhiều hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nhật Hồ

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Cà Mau, nửa nhiệm kỳ qua, 100% các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể; công tác tư vấn pháp luật, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội được thực hiện tốt. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau không xảy ra đình công, lãng công…

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội X, các cấp công đoàn tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả quan trọng (ảnh Nhật Hồ)
Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội X, các cấp công đoàn tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả quan trọng. Ảnh Nhật Hồ

Công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho cán bộ, đoàn viên và người lao động được đặc biệt quan tâm. LĐLĐ tỉnh tập trung triển khai thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, có đến trên 51.800 đoàn viên, CNVCLĐ được thụ hưởng từ chương trình với tổng giá trị lên đến gần 12 tỉ đồng. Vận động đóng góp quỹ mái ấm công đoàn hơn 9,7 tỉ đồng, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 328 căn nhà. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, kết nạp mới 9.572 đoàn viên mới, đạt 79,76% chỉ tiêu Nghị quyết, thành lập 101 công đoàn cơ sở nghiệp đoàn, đạt 168% chỉ tiêu so với nghị quyết…

Các đơn vị nhận cờ thi đua do Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau tặng (ảnh Nhật Hồ)
Các đơn vị nhận cờ thi đua do Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau tặng.

Năm 2021, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau. Trong đó, từ đây đến tết Tân sửu 2021, các cấp công đoàn tập trung chăm lo Tết cho công nhân viên chức, người lao động, nhất là các chương trình “Tết sum vầy”, chăm lo đời sống cho công nhân lao động…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đánh giá cao kết quả trong nửa nhiệm kỳ qua cũng như kết quả đạt được của các cấp công đoàn trong năm 2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cấp công đoàn cần nâng cao vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tin thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Về công tác phát triển đoàn viên mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị quan tâm hơn nữa phát triển đoàn viên khu vực ngoài nhà nước bởi tại khu vực này hiện còn rất nhiều tiềm năng...

Nhân dịp này, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Cà Mau kết nạp mới 3.730 đoàn viên công đoàn

NHẬT HỒ |

Năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn trong tỉnh Cà Mau đã kết nạp mới 3.730 đoàn viên, đạt gần 150% chỉ tiêu. Đời sống công nhân tiếp tục được cải thiện dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tổ chức Công đoàn tỉnh Cà Mau đồng hành cùng người lao động

NHẬT HỒ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau trích một phần kinh phí đồng thời vận động gạo, lắp đặt ATM gạo hỗ trợ cho trên 2.500 đoàn viên. Đơn vị này cũng ký kết hợp tác vì phúc lợi đoàn viên, làm lợi cho đoàn viên trên 3,2 tỉ đồng.

Cà Mau: Nghiêm cấm trưng bày, mua bán sản phẩm trái phép từ rừng

NHẬT HỒ |

Các lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Cà Mau: Khởi công nhà máy điện gió 350 MW

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 16.1, UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng WTO long trọng tổ chức Lễ khởi công Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D tại ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Công đoàn Cà Mau: Đồng hành cùng người lao động

Thiệu Vũ |

Để làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng dịch COVID-19, năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh Cà Mau đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tích cực huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Tận thấy nạn đổ trộm phế thải xây dựng tại nhiều khu vực ở Hà Nội

Kim Sơn |

Hiện nay, ở Thủ đô, những khu vực thưa vắng dân cư, ít người qua lại trở thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Các cấp Công đoàn Cà Mau kết nạp mới 3.730 đoàn viên công đoàn

NHẬT HỒ |

Năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn trong tỉnh Cà Mau đã kết nạp mới 3.730 đoàn viên, đạt gần 150% chỉ tiêu. Đời sống công nhân tiếp tục được cải thiện dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tổ chức Công đoàn tỉnh Cà Mau đồng hành cùng người lao động

NHẬT HỒ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau trích một phần kinh phí đồng thời vận động gạo, lắp đặt ATM gạo hỗ trợ cho trên 2.500 đoàn viên. Đơn vị này cũng ký kết hợp tác vì phúc lợi đoàn viên, làm lợi cho đoàn viên trên 3,2 tỉ đồng.

Cà Mau: Nghiêm cấm trưng bày, mua bán sản phẩm trái phép từ rừng

NHẬT HỒ |

Các lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Cà Mau: Khởi công nhà máy điện gió 350 MW

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 16.1, UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng WTO long trọng tổ chức Lễ khởi công Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D tại ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Công đoàn Cà Mau: Đồng hành cùng người lao động

Thiệu Vũ |

Để làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng dịch COVID-19, năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh Cà Mau đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tích cực huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh.