LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm động viên gia đình công nhân có con bị đuối nước

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đi thăm, động viên và trao hỗ trợ gia đình công nhân có con bị đuối nước.

Ngày 19.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đã đi thăm, động viên và trao hỗ trợ gia đình công nhân làm việc ở Bình Dương có con bị đuối nước.

Bà Nguyên Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã đến xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre chia buồn cùng gia đình công nhân Lê Văn Lập và Nguyễn Thị Hiền.

Anh Lập và chị Hiền là bố mẹ của cháu L.T.K.B (nữ, sinh năm 2012) và L.H.N.H (nam, sinh năm 2015) đã tử vong sau vụ đuối nước thương tâm xảy ra ngày 17.2 tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Vợ chồng anh Lập cùng làm công nhân ở Bình Dương trước đau mất 2 con. Ảnh: Hoàng Trung
Vợ chồng anh Lập cùng làm công nhân ở Bình Dương trước nỗi đau mất 2 con. Ảnh: Hoàng Trung

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã bày tỏ sự thương xót, ân cần thăm hỏi và trao 10 triệu đồng, mong rằng gia đình anh Lê Văn Lập sẽ cố gắng vượt qua được nỗi mất mát này.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm hỏi và trao 10 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Hưng, công nhân Công ty Mộc Phúc. Anh Hưng là bố của cháu N.H.B.T (sinh năm 2008) may mắn được người dân cứu vớt kịp thời trong vụ đuối nước.

Cháu hiện đang được điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: Hoàng Trung
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: Hoàng Trung

Trước đó, ngày 17.2, Báo Lao Động đưa tin vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở hồ đón nước từ các khu công nghiệp của thành phố Thủ Dầu Một chảy ra.

3 em nhỏ trong lúc ra hồ thì 1 em bị trượt chân. Các em đã nỗ lực cứu nhau nhưng do nước sâu đã bị chìm xuống hồ. Người dân phát hiện cứu được em N.H.B.T. Hai cháu L.T.K.B và L.H.N.H được lực lượng cứu hộ vớt lên nhưng đã tử vong.

Sau sự việc lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một cũng xuống hiện trường hỏi thăm động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình có con em bị nạn.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết, sẽ làm việc với các phường liên quan để tiến hành đặt thêm biển báo, rào chắn không cho người dân tiếp cận hồ nước.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Đình Trọng
Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 1.100 DN với 346.000 lao động làm việc trở lại sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ghi nhận tại Bình Dương, đến hết ngày 18.2 có 1.100 doanh nghiệp với 346.000 lao động làm việc trở lại sau Tết.

Bình Dương: 2 cháu nhỏ bị đuối nước tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nghe tiếng tri hô có trẻ chết đuối, người đàn ông nhảy xuống hồ cứu được cháu gái. Khoảng 30 phút sau, cháu tỉnh lại nói còn 2 em nhỏ ở dưới hồ.

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa ấp Cà Na, sinh viên ĐH Thủ Dầu Một đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.2 (mùng 5 tháng Giêng), tỉnh Bình Dương đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Khu vực được dỡ phong tỏa cách ly có 388 hộ dân với 1.005 nhân khẩu.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Bình Dương: 1.100 DN với 346.000 lao động làm việc trở lại sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ghi nhận tại Bình Dương, đến hết ngày 18.2 có 1.100 doanh nghiệp với 346.000 lao động làm việc trở lại sau Tết.

Bình Dương: 2 cháu nhỏ bị đuối nước tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nghe tiếng tri hô có trẻ chết đuối, người đàn ông nhảy xuống hồ cứu được cháu gái. Khoảng 30 phút sau, cháu tỉnh lại nói còn 2 em nhỏ ở dưới hồ.

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa ấp Cà Na, sinh viên ĐH Thủ Dầu Một đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.2 (mùng 5 tháng Giêng), tỉnh Bình Dương đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Khu vực được dỡ phong tỏa cách ly có 388 hộ dân với 1.005 nhân khẩu.