LĐLĐ tỉnh Bình Định: 3 năm, gần 34 tỉ đồng lo Tết cho người lao động

Xuân Nhàn |

Chiều 15.1, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020.

Theo báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, nửa nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Có 18/21 chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề ra đã đạt và vượt. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hiệu quả chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được tăng cường. Trong 3 năm, toàn tỉnh có 902 cuộc đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động. Riêng LĐLĐ tỉnh tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành với cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Bữa ăn ca cho người lao động được nâng lên mức 15.000 đồng/ suất ở 155 doanh nghiệp. Các cấp công đoàn tổ chức 79 chương trình “Tết sum vầy”, thăm hỏi, trao tặng 82.140 phần quà với tổng số tiền 33,7 tỉ đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị thiệt hại do thiên tai hay dịch bệnh COVID – 19. Có 61 ngôi nhà Mái ấm Công đoàn được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa với số tiền 1,73 tỉ đồng. Giải quyết việc làm cho gần 210 lao động thông qua phương thức tín chấp cho vay 25 dự án với tổng vốn gần 1 tỉ đồng. Từ 2018 đến nay, có 2.046 lao động được dạy nghề, 850 người khác được tư vấn việc làm.

Tinh thần tương thân tương ái, sẻ áo nhường cơm được duy trì thường xuyên, sôi nổi. Tổng cộng, hơn 20 tỉ đồng được vận động đóng góp cho các quỹ, chương trình xã hội – từ thiện. Phong trào thi đua phát động hàng năm tập hợp 5.655 sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật. Có 138 đề tài lao động sáng tạo đăng ký. Kết quả, 37 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo.

Tại hội nghị, LĐLĐ Bình Định đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020. Dịp này, thừa ủy quyền của cấp trên, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân; trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 13 tác giả.

Trao tặng các phần thưởng, danh hiệu của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Bình Định cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Xuân Nhàn
Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Sơn La: Tổ chức Tết Sum vầy cho hơn 3.000 công nhân lao động

Phạm Lộc |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”y, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã và đang tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự “Tết Sum vầy” tại Hà Nam

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 13.1, tại Khu công nghiệp Châu Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy, “phiên chợ nghĩa tình” cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam xuân 2021.

Ấm áp chương trình "Tết sum vầy 2021" tại Phú Yên

Nhiệt Băng |

Chiều 10.1, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Phú Yên diễn ra chương trình "Tết sum vầy - 2021" với chủ đề "Kết nối yêu thương" do LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức. Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức chương trình ý nghĩa này trong năm 2021. Qua gần 1 tháng phát động, Chương trình “Tết sum vầy - 2021” tại Phú Yên đã nhận được sự ủng hộ của gần 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 720 suất quà, tổng số tiền 540 triệu đồng.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ Sơn La: Tổ chức Tết Sum vầy cho hơn 3.000 công nhân lao động

Phạm Lộc |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”y, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã và đang tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự “Tết Sum vầy” tại Hà Nam

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 13.1, tại Khu công nghiệp Châu Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy, “phiên chợ nghĩa tình” cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam xuân 2021.

Ấm áp chương trình "Tết sum vầy 2021" tại Phú Yên

Nhiệt Băng |

Chiều 10.1, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Phú Yên diễn ra chương trình "Tết sum vầy - 2021" với chủ đề "Kết nối yêu thương" do LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức. Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức chương trình ý nghĩa này trong năm 2021. Qua gần 1 tháng phát động, Chương trình “Tết sum vầy - 2021” tại Phú Yên đã nhận được sự ủng hộ của gần 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 720 suất quà, tổng số tiền 540 triệu đồng.