LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng

NHẬT HỒ |

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) để lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tại đây, các đại biểu đã có nhiều ý kiến liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, giáo dục, lao động việc làm…

Các ý kiến đều cho rằng dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng; kết cấu chặt chẽ, khoa học; nổi bật nhất là tư tưởng kế thừa, đổi mới và phát triển; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Một số ý kiến đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển ngành, lĩnh vực cho phù hợp yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đề nghị sửa lại một số chỉ tiêu về y tế, nước sạch ở nông thôn, thành thị cho phù hợp. Về tầm nhìn và định hướng phát triển, một số ý kiến đề nghị bổ sung dự báo khó khăn, thách thức về diễn biến mới của tình hình dịch bệnh; sự cạn kiệt của các tài nguyên thiên nhiên; đặc biệt là đại dịch COVID-19; bổ sung vào định hướng phát triển về hoàn thiện tuyến Quốc lộ 1A; các tuyến đường cao tốc vùng ĐBSCL; nên bỏ nội dung “đào tạo lại” trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo mà chú trọng đào tạo đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Ngân hàng xây trụ sở, Trung tâm hành chính công thành phố di tản

NHẬT HỒ |

Công trình xây dựng trụ sở của một Ngân hàng có chi nhánh tại Bạc Liêu làm ảnh hưởng đến nhiều công trình phụ của trụ sở UBND thành phố Bạc Liêu. Để đảm bảo an toàn tính mạng cán bộ, công chức, viên chức và người dân đến quan hệ công tác, thành phố Bạc Liêu buộc phải di dời Trung tâm hành chánh công về chỗ tạm.

Bạc Liêu: Nhiều cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

NHẬT HỒ |

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Phước Long, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hôi, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận quyết định nghỉ hưu.

Bạc Liêu: Mưa kèm triều cường mênh mông, nhiều trường cho học sinh tạm nghỉ

NHẬT HỒ |

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu bị ngập nặng. Một số trường tiểu học tại Thành phố Bạc Liêu tạm thời cho học sinh nghỉ học.

Kháng nghị Giám đốc thẩm vụ Cty CP cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động

NHẬT HỒ |

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm do Phó Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Đức Xuân nêu Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu áp dụng hành vi “chiếm dụng tiền” để xử lý kỷ luật sa thải người lao động là trái pháp luật.

Trường Đại học Bạc Liêu đề xuất chủ động, liên kết đào tạo

NHẬT HỒ |

Kiến nghị với Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu đề nghị để trường chủ động đào tạo, liên kết… có cơ chế nghiên cứu khoa học.

Lao động nông thôn qua đào tạo nghề ở Bạc Liêu: Vẫn khó sống bằng nghề

NHẬT HỒ |

Hơn 10 năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã đào tạo nghề cho gần 52.000 lao động nông thôn. Tuy nhiên, số lao động khá lên từ những nghề được đào tạo chưa đến 2.000 người. Điều này cho thấy, tại nông thôn, có nghề nhưng khó sống từ nghề.

Bạc Liêu: Gần 12.000 tỉ đồng ứng phó với biển đổi khí hậu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu đã bố trí vốn đầu tư các công trình chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh lên đến trên 12.000 tỉ đồng. Chính việc bố trí hợp lý, xây dựng kè Gành Hào kịp thời nên tình trạng sạt lở giảm, người dân bớt khổ hơn mỗi khi đến mùa mưa bão.

Cơ hội dòng vốn chuyển tới châu Á sau vụ phá sản ngân hàng phương Tây

Khánh Minh |

Sau các vụ phá sản ngân hàng Mỹ, dòng vốn quốc tế được dự báo sẽ chuyển hướng tới các thị trường châu Á.

Bạc Liêu: Ngân hàng xây trụ sở, Trung tâm hành chính công thành phố di tản

NHẬT HỒ |

Công trình xây dựng trụ sở của một Ngân hàng có chi nhánh tại Bạc Liêu làm ảnh hưởng đến nhiều công trình phụ của trụ sở UBND thành phố Bạc Liêu. Để đảm bảo an toàn tính mạng cán bộ, công chức, viên chức và người dân đến quan hệ công tác, thành phố Bạc Liêu buộc phải di dời Trung tâm hành chánh công về chỗ tạm.

Bạc Liêu: Nhiều cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

NHẬT HỒ |

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Phước Long, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hôi, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận quyết định nghỉ hưu.

Bạc Liêu: Mưa kèm triều cường mênh mông, nhiều trường cho học sinh tạm nghỉ

NHẬT HỒ |

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu bị ngập nặng. Một số trường tiểu học tại Thành phố Bạc Liêu tạm thời cho học sinh nghỉ học.

Kháng nghị Giám đốc thẩm vụ Cty CP cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động

NHẬT HỒ |

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm do Phó Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Đức Xuân nêu Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu áp dụng hành vi “chiếm dụng tiền” để xử lý kỷ luật sa thải người lao động là trái pháp luật.

Trường Đại học Bạc Liêu đề xuất chủ động, liên kết đào tạo

NHẬT HỒ |

Kiến nghị với Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu đề nghị để trường chủ động đào tạo, liên kết… có cơ chế nghiên cứu khoa học.

Lao động nông thôn qua đào tạo nghề ở Bạc Liêu: Vẫn khó sống bằng nghề

NHẬT HỒ |

Hơn 10 năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã đào tạo nghề cho gần 52.000 lao động nông thôn. Tuy nhiên, số lao động khá lên từ những nghề được đào tạo chưa đến 2.000 người. Điều này cho thấy, tại nông thôn, có nghề nhưng khó sống từ nghề.

Bạc Liêu: Gần 12.000 tỉ đồng ứng phó với biển đổi khí hậu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu đã bố trí vốn đầu tư các công trình chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh lên đến trên 12.000 tỉ đồng. Chính việc bố trí hợp lý, xây dựng kè Gành Hào kịp thời nên tình trạng sạt lở giảm, người dân bớt khổ hơn mỗi khi đến mùa mưa bão.