Ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN - dự hội nghị.
Năm 2018, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích của NLĐ, chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên.
Các cấp CĐ trong tỉnh đã phối hợp, tham gia cùng các ngành chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, thăm nắm việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động tại 145 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, CĐ các cấp đã tham gia ý kiến động viên các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các chế độ chính sách đối với người lao động, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên”, trong năm 2018, LĐLĐ tỉnh và các LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 12 đơn vị, doanh nghiệp.
Tính đến nay, các cấp CĐ trong toàn tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác được với 17 đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, đoàn viên CĐ, người lao động trong tỉnh được hưởng ưu đãi, giảm giá tuỳ từng loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ từ 5% đến 35%; có 2.145 lượt đoàn viên, người lao động sử dụng dịch vụ, sản phẩm ưu đãi, với giá trị được hưởng lợi từ giảm giá 42,9 triệu đồng.
Cũng trong năm 2018, toàn tỉnh đã thành lập mới 5 CĐCS (trong đó có 4 CĐCS ngoài quốc doanh, đạt 200% kế hoạch năm), kết nạp mới 416 đoàn viên (đạt 104% kế hoạch năm). LĐLĐ tỉnh và các LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành đã tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ CĐ cho 1.420 cán bộ CĐ các cấp...
Với những thành tích trên, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn vinh dự được nhận Cờ của Tổng LĐLĐVN, 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN.
LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn cũng trao tặng Cờ cho 3 tập thể, Bằng khen toàn diện cho 23 tập thể, 53 cá nhân và Bằng khen chuyên đề cho 6 tập thể và 20 cá nhân.
Dịp này, có 2 cá nhân được trao Bằng Lao động sáng tạo và 13 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ”.