LĐLĐ tỉnh Bắc Giang quan tâm đến khen thưởng công nhân lao động trực tiếp

Bảo Hân - Quyết Chiến |

Trong những năm qua, các phong trào thi đua được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang triển khai rộng khắp, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên, người lao động cũng như đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Giảm sức lao động, mang lại thu nhập tốt hơn

Anh Lương Xuân Huy - kỹ sư, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC - là một người luôn tích cực nghiên cứu, tự học tập để nâng cao trình độ của bản thân; đồng thời có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích cho người lao động. Khi được hỏi về sáng kiến mà anh tâm đắc nhất, anh Huy cho biết, năm 2019 anh luôn trăn trở về dây chuyền đóng dưa chuột vào lọ, lon thiếc.

Theo đó, để vận hành dây chuyền cần 25-30 công nhân cho dưa chuột vào lon, lọ, sau đó đập đáy lon, lọ xuống bàn để dồn nguyên liệu. Việc này vừa gây tiếng ồn, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, năng suất lao động lại không cao.

Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, anh Huy đã chế tạo ra máy cho dưa chuột vào lọ, lon thiếc tự động. Sau khi áp dụng máy do anh Huy chế tạo, năng suất mỗi ca đạt đến 28.000 sản phẩm; giảm 25 công nhân cho công đoạn này.

Đến nay, anh Huy đã chế tạo 4 máy cho dưa chuột vào lọ, lon thiếc tự động và đang phát huy hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho doanh nghiệp.

Mỗi máy tự chế tạo tiết kiệm được cho công ty 450 triệu đồng; 4 máy tiết kiệm 1,8 tỉ đồng.

Quan tâm nhiều hơn đến công nhân lao động trực tiếp

Anh Huy là 1 trong 4 người của tỉnh Bắc Giang vinh dự được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023.

Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”, năm 2023 công tác thi đua, khen thưởng được Liên đoàn Lao động tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; các phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh đã được triển khai sâu rộng gắn với nhiều nội dung, tiêu chí và biện pháp cụ thể, coi trọng vào chất lượng, thực chất và hiệu quả của các phong trào thi đua.

Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐVN, tính đến hết ngày 31.8.2023 (thời điểm kết thúc của chương trình), tỉnh Bắc Giang có 14.500 lượt người đăng ký tham gia với 114.215 sáng kiến được cập nhật, đạt 531,5% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn triển khai hiệu quả các phong trào, như “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua “Văn hóa thể thao”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”…

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, công bằng, công khai, chính xác, kịp thời, có tính nêu gương người tốt, việc tốt; sơ, tổng kết đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước của tổ chức Công đoàn năm 2024.

Bảo Hân - Quyết Chiến
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo công nhân lao động với phương châm tất cả người lao động đều có Tết

Thành Nhân |

Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đa dạng, linh hoạt các hình thức chăm lo đoàn viên, người lao động, thực hiện theo phương châm tất các đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Sôi động ngày hội văn hóa công nhân lao động

LĐLĐ huyện Tân Yên |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp long trọng tổ chức ngày hội văn hóa công nhân lao động lần thứ IX năm 2023.

100% công nhân lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định

Hà Anh |

Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của hoạt động Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua nhằm đảm bảo cho người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn.

253 công nhân lao động giỏi được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động giỏi đã khắc phục khó khăn có nhiều sáng kiến, cải tiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Người dân rủ nhau sắm Tết, phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM kẹt kín người

Nguyên Chân |

Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, tại các tuyến phố thời trang ở TPHCM như: Nguyễn Trãi (Quận 5), Trần Quang Diệu (Quận 3),... trở nên nhộn nhịp khi hàng đêm rất đông người dân đổ về mua sắm.

Chăm lo công nhân lao động với phương châm tất cả người lao động đều có Tết

Thành Nhân |

Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đa dạng, linh hoạt các hình thức chăm lo đoàn viên, người lao động, thực hiện theo phương châm tất các đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Sôi động ngày hội văn hóa công nhân lao động

LĐLĐ huyện Tân Yên |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp long trọng tổ chức ngày hội văn hóa công nhân lao động lần thứ IX năm 2023.

100% công nhân lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định

Hà Anh |

Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của hoạt động Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua nhằm đảm bảo cho người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn.

253 công nhân lao động giỏi được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động giỏi đã khắc phục khó khăn có nhiều sáng kiến, cải tiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương.