LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vận động lập "Tổ an toàn COVID-19" ở các doanh nghiệp

Thành An |

Ngày 18.5, Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn gửi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các đơn vị trực thuộc yêu cầu tăng cường triển khai các giải pháp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngoài công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại các cấp Công đoàn cũng đã có văn bản, tờ rơi nhằm yêu cầu, hướng dẫn thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các Công đoàn cơ sở.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh luôn đặc biệt chú trọng và sẵn sàng hành động trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Hàng loạt các văn bản (khẩn, hỏa tốc…) chỉ đạo đến các cấp Công đoàn trong tỉnh đã được ban hành, đồng thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên tục được chuyển lên các nhóm (trên mạng xã hội) của các cấp Công đoàn, trang thông tin của LĐLĐ tỉnh, để kịp thời chuyển tải thông tin đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp để nắm bắt, kịp thời cập nhật các thông tin mới nhất có liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Theo ghi nhận, hầu hết doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều thực hiện tốt công tác 5K trong quá trình hoạt động.

Nhận thấy thông điệp 5K gồm “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” và phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) đã được thực hiện tương đối tốt, nhưng chưa đầy đủ và hoàn thiện trong tình hình mới của công tác phòng chống dịch, LĐLĐ tỉnh đã phát động, đề nghị các cấp Công đoàn vận động các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (nhất là trong các khu công nghiệp) ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc.

Đồng thời, từ ngày 18.5, các cấp Công đoàn cũng phối hợp với doanh nghiệp vận động thành lập “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Theo đó, mỗi tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương thành lập ít nhất một tổ hoạt động kiêm nhiệm. Trường hợp có nhiều tổ sản xuất có thể thành lập nhiều “Tổ an toàn COVID-19”, xây dựng phương án cụ thể về phòng chống dịch để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động (hướng dẫn được đăng trên website LĐLĐ tỉnh).

Bản hướng dẫn được in màu khổ 60x90 và gửi cho CĐCS khối doanh nghiệp có đông lao động
Bản hướng dẫn được in màu khổ 60x90 và gửi cho CĐCS khối doanh nghiệp có đông lao động.

Các cấp Công đoàn cũng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong đoàn viên, CNVCLĐ, đồng thời kết hợp linh hoạt trong công tác tuyên truyền bầu cử, huy động tối đa các phương tiện thông tin tại cơ sở, các trang mạng xã hội đang hoạt động hiện nay như: Facebook, Zalo, website... của các cấp Công đoàn và đoàn viên để tiếp tục đăng tải những bài viết, những hình ảnh cổ động trực quan tuyên truyền về bầu cử đến đoàn viên.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đã có 246/3.567 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19

Linh Nguyên |

Ngày 18.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã có 246/3.567 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 1.248 tổ. Riêng Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có 27/309 doanh nghiệp với 218 tổ.

Các cấp Công đoàn Hà Nội triển khai thành lập Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

Thực hiện Công văn số 271/LĐLĐ đề nghị khẩn trương thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất, nhiều LĐLĐ quận huyện đã triển khai công việc này.

Công đoàn thành lập Tổ an toàn COVID-19: Sáng kiến chống dịch và bảo đảm bầu cử thành công

Linh nguyên |

Để phòng chống dịch bệnh, nhất là trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đảm bảo thành công, an toàn cho cuộc bầu cử ngày 23.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực và quyết tâm cao triển khai các hoạt động. Một trong những hoạt động đang được LĐLĐ Hà Nội khẩn trương thực hiện là thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp với dự kiến đến 17.5 sẽ thành lập hết ở hơn 5.000 CĐCS.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Ông Biden ký dự luật giải mật tin tình báo Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngày 20.3 yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19. 

Vũ Linh - Tài Linh và nghịch lý của cải lương

Mi Lan |

Cải lương từng có thời hưng thịnh đến mức được khán giả khắp cả nước yêu thích từ Nam Bộ đến Bắc Bộ. Ở nhiều tỉnh phía Bắc có đoàn cải lương riêng, đi diễn quanh năm. Thời ấy Vũ Linh - Tài Linh và sự rực rỡ của cải lương đã ăn sâu vào ký ức thơ ấu của thế hệ 7X, 8X.

Đã có 246/3.567 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19

Linh Nguyên |

Ngày 18.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã có 246/3.567 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 1.248 tổ. Riêng Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có 27/309 doanh nghiệp với 218 tổ.

Các cấp Công đoàn Hà Nội triển khai thành lập Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

Thực hiện Công văn số 271/LĐLĐ đề nghị khẩn trương thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất, nhiều LĐLĐ quận huyện đã triển khai công việc này.

Công đoàn thành lập Tổ an toàn COVID-19: Sáng kiến chống dịch và bảo đảm bầu cử thành công

Linh nguyên |

Để phòng chống dịch bệnh, nhất là trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đảm bảo thành công, an toàn cho cuộc bầu cử ngày 23.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực và quyết tâm cao triển khai các hoạt động. Một trong những hoạt động đang được LĐLĐ Hà Nội khẩn trương thực hiện là thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp với dự kiến đến 17.5 sẽ thành lập hết ở hơn 5.000 CĐCS.