LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thăm tặng quà tuyến đầu chống dịch

Thành An |

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức 3 đoàn công tác thăm tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch, một số khu cách ly trên địa bàn tỉnh nhằm chia sẻ, động viên và thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn với những đơn vị tuyến đầu.

Theo kế hoạch, sẽ có 3 đoàn công tác đến thăm và tặng quà 9 điểm tuyến đầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể, đoàn 1 do ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - dẫn đoàn sẽ ghé thăm tặng quà một số điểm trên địa bàn huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh (Đoàn 2) thăm tặng quà Ban CHQS TP.Bà Rịa. Ảnh: LĐLĐ
Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh (đoàn 2) thăm tặng quà tại Ban Chỉ huy Quân sự TP.Bà Rịa. Ảnh: LĐLĐ

Đoàn 2 do bà Tạ Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh - dẫn đoàn sẽ thăm tặng quà các điểm tại TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức. Đoàn 3 do ông Nguyễn Châu Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - dẫn đoàn sẽ ghé thăm tặng quà các điểm ở huyện Xuyên Mộc.

Đoàn
Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh (đoàn 3) thăm tặng quà tại huyện Xuyên Mộc. Ảnh: LĐLĐ

Tại mỗi điểm, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp cùng LĐLĐ địa phương ghé thăm tặng quà các sơ sở tuyến đầu. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh bùng phát nên những phần quà này được chuyển giao cho Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam địa phương tổng hợp chuyển giao cùng các nhu yếu phẩm khác. Mỗi phần quà bao gồm nhiều thứ nhu yếu phẩm như mì gói, xúc xích, sữa tươi, nước giải khát, vitamin C... và những tấm kính chắn giọt bắn được sản xuất theo phong trào của LĐLĐ tỉnh phát động trước đó.

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, tặng quà tại huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết, chương trình được thực hiện theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước trong việc ủng hộ đối với công tác phòng chống dịch, triển khai song song cùng với những hoạt động ủng hộ người lao động. Qua đó, LĐLĐ tỉnh đã phát động nhiều phong trào tiêu biểu như: Làm tấm chắn giọt bắn, quyên góp nhu yếu phẩm... ủng hộ tuyến đầu và người lao động trên cả hệ thống Công đoàn; tổ chức vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê cho công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; tổ chức những chuyến xe Công đoàn để vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động khó khăn...

Trong thời gian tới, các hoạt động này sẽ được tổ chức Công đoàn tiếp tục thực hiện triển khai cho đến khi dịch bệnh được khống chế, trở lại trạng thái bình thường.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng sẽ kết nối với Cụm Công đoàn Đông Nam bộ để đồng hành và hỗ trợ cho TP.HCM trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

“Chuyến xe Công đoàn” ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Công đoàn tỉnh cùng với MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” chở 15 tấn gạo và nhu yếu phẩm: mì gói, dầu ăn... trao hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn đang áp dụng hình thức “3 tại chỗ”.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 5 tấn gạo cho người nghèo ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 24.7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã tổ chức các Đoàn công tác trao tặng 5 tấn gạo và một số nhu yếu phẩm cho các huyện Xuyên Mộc, Long Điền và TP. Vũng Tàu để hỗ trợ cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn Vũng Tàu với nhiều hoạt động chung tay phòng chống COVID-19

Thành An |

Nhằm góp phần chia sẻ, động viên các lực lượng tuyến đầu, cũng như động viên người lao động, Đoàn viên Công đoàn - CNVCLĐ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cùng chung tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần chung sức, cùng nhau vượt qua khó khăn chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

“Chuyến xe Công đoàn” ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Công đoàn tỉnh cùng với MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” chở 15 tấn gạo và nhu yếu phẩm: mì gói, dầu ăn... trao hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn đang áp dụng hình thức “3 tại chỗ”.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 5 tấn gạo cho người nghèo ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 24.7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã tổ chức các Đoàn công tác trao tặng 5 tấn gạo và một số nhu yếu phẩm cho các huyện Xuyên Mộc, Long Điền và TP. Vũng Tàu để hỗ trợ cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn Vũng Tàu với nhiều hoạt động chung tay phòng chống COVID-19

Thành An |

Nhằm góp phần chia sẻ, động viên các lực lượng tuyến đầu, cũng như động viên người lao động, Đoàn viên Công đoàn - CNVCLĐ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cùng chung tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần chung sức, cùng nhau vượt qua khó khăn chống dịch COVID-19.