LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp gỡ nữ CNLĐ công ty TNHH Chang Chun Vina

Hoàng Hải |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức chương trình gặp gỡ, tìm hiểu đời sống việc làm tâm tư và nguyện vọng nữ công nhân viên chức  lao động năm 2022 tại công ty TNHH Chang Chun Vina huyện Long Điền.

Tại chương trình, nữ công nhân lao động công ty đã chia sẻ, trao đổi, xoay quanh các vấn để về chế độ chính sách lao động nữ, chế độ thai sản, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, những quyền lợi của lao động nữ...Chị Nguyễn Thị Gấm, Trưởng Ban Nữ công CĐCS công ty Chang Chun Vina cho biết, lực lượng lao động nữ tại công ty chiến gần 80% số lao động công ty nên vấn đề về chính sách lao động nữ, chế độ thai sản như nghỉ thai sản, đặt vòng tránh thai, giảm giờ làm khi mang thai, nghỉ khi con đau ốm hay quyền lợi của lao động nữ rất được người lao động quan tâm và hỏi, tìm hiểu.

Những ý kiến, kiến nghị của nữ công nhân lao động công ty đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện giải đáp, trả lời thỏa đáng theo tình hình thực tế và quy định của pháp luật, giúp người lao động hiểu đúng, hiểu rõ về những chính sách quyền lợi của mình.

Chị Nguyễn Thị Lâm, người lao động công ty, đại diện cho tổ dây chuyền xưởng cho biết: “Tôi thấy chương trình rất hay và ‎ ý nghĩa, người lao động chúng tôi có thể mạnh dạn hỏi, trao đổi về những thắc mắc, những băn khoăn lâu nay và được trả lời rất dễ hiểu và thỏa đáng".

Chị Nguyễn Thị Gấm, Trưởng Ban Nữ công CĐCS công ty Chang Chun Vina trao đổi những ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách lao động nữ tại doanh nghiệp
Chị Nguyễn Thị Gấm, Trưởng Ban Nữ công CĐCS công ty Chang Chun Vina trao đổi những ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách lao động nữ tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, rất vui mừng khi nghe được những câu hỏi, ý kiến của người lao động, đại diện cho hơn 2.000 lao động nữ tại công ty. Đây là những câu hỏi rất đúng, rất thực tế và rất hữu ích mà người lao động đã và đang gặp phải và cũng chưa hiểu, chưa có thời gian để tìm hiểu được hoặc có thể còn e ngại chưa biết hỏi ai. Đây chính là cơ hội, để lao động nữ có thể mạnh dạn hỏi, nêu ý kiến, thắc mắc, mong muốn của mình đối với lãnh đạo các cấp công đoàn và có thể mạnh dạn ý kiến, kiến nghị đến các ngành chức năng, các cấp chính quyền. Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận và phản ánh đến các ngành chức năng, các cấp chính quyền có liên quan.

Đây là chương trình gặp gỡ đầu tiên tại CĐCS công ty Chang Chun Vina, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức thêm 7 chương trình gặp gỡ với nữ CNVCLĐ tại các CĐCS khác trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Hải
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu phát động chương trình 1 triệu sáng kiến trong CNVCLĐ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức phát động, đặt mục tiêu tham gia đóng góp 10.000 sáng kiến của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập mới 71 CĐCS, phát triển mới 12.477 đoàn viên

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2021. Qua đó thành lập mới 71 công đoàn cơ sở và phát triển thêm 12.477 đoàn viên mới.

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu: Không để đoàn viên nào không có Tết

Trí Độ |

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ. Ngoài nhiều chương trình chăm lo Tết được định hướng tổ chức, đoàn viên trên địa bàn tỉnh còn được hỗ trợ 300.000 đồng/người.

LĐLĐ BR-VT tặng túi an sinh hỗ trợ công nhân đang cách ly y tế tại cơ sở

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.11, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao tặng túi an sinh động viên, hỗ trợ người lao động đang thực hiện cách ly y tế tại Công ty TNHH DongIn Entech Việt Nam.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu phát động chương trình 1 triệu sáng kiến trong CNVCLĐ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức phát động, đặt mục tiêu tham gia đóng góp 10.000 sáng kiến của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập mới 71 CĐCS, phát triển mới 12.477 đoàn viên

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2021. Qua đó thành lập mới 71 công đoàn cơ sở và phát triển thêm 12.477 đoàn viên mới.

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu: Không để đoàn viên nào không có Tết

Trí Độ |

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ. Ngoài nhiều chương trình chăm lo Tết được định hướng tổ chức, đoàn viên trên địa bàn tỉnh còn được hỗ trợ 300.000 đồng/người.

LĐLĐ BR-VT tặng túi an sinh hỗ trợ công nhân đang cách ly y tế tại cơ sở

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.11, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao tặng túi an sinh động viên, hỗ trợ người lao động đang thực hiện cách ly y tế tại Công ty TNHH DongIn Entech Việt Nam.