LĐLĐ tỉnh An Giang: Hỗ trợ kỹ năng sống, tạo sự an tâm cho CNLĐ

LỤC TÙNG |

Duy trì phương thức quan tâm trực tiếp thông qua việc đổi mới, nâng chất hoạt động chăm lo thiết thực cho con đoàn viên, người lao động (NLĐ), LĐLĐ tỉnh An Giang không chỉ tạo sự an tâm để đội ngũ CNLĐ làm việc tốt hơn, mà thông qua đó “mở đường” cho thế hệ CNLĐ mới có điều kiện vươn cao, bay xa hơn nữa.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của quê hương An Giang, người đặt nền móng cho tổ chức CĐ Việt Nam, các cấp CĐ An Giang đã tổ chức trao 70 suất Học bổng Tôn Đức Thắng và 779 suất quà “Tiếp bước đến trường” cùng với tập, sách giáo khoa, xe đạp và thẻ bảo hiểm y tế… với tổng trị giá gần 200 triệu đồng cho con đoàn viên CĐ. Cũng xin nói thêm là qua 23 năm thành lập và phát triển, Học bổng Tôn Đức Thắng đã hỗ trợ cho 1.575 lượt con đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. Với mức hỗ trợ 1-2 triệu đồng/suất và vẫn duy trì cho những cháu tiếp tục giữ vững thành tích học tập qua từng năm, Học bổng Tôn Đức Thắng đã góp phần chăm lo, động viên nhiều cháu học tốt, thi đỗ vào các trường đại học uy tín, chất lượng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh đẩy mạnh công tác chăm lo cho con đoàn viên. Điển hình như CĐCS Cty TNHH MTV Xây lắp An Giang tổ chức tuyên dương, khen thưởng 343 con CNVCLĐ đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2017-2018 với số tiền gần 123 triệu đồng; CĐCS Trường Đại học An Giang tổ chức vui chơi, tặng quà cho 573 cháu và khen thưởng cho 265 cháu với số tiền gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn chủ động phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức trao 180 hộp sữa S-26 GOLD PROMISE (900gr) cho nữ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang nuôi con nhỏ; tổng trị giá sữa khoảng 70 triệu đồng. Không chỉ “mang tận nơi, trao tận tay”, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh còn khiến nhiều đoàn viên cảm thấy rất ấm áp khi CĐ tranh thủ giờ giải lao giữa ca để trao quà mà không cần bất cứ nghi thức nào.

Hỗ trợ cả kỹ năng sống

Với tinh thần “Chăm lo, giáo dục trẻ có khả năng tự lập”, năm 2018, các cấp CĐ tỉnh đã tập trung đầu tư hỗ trợ cả về kỹ năng sống, sinh hoạt cho con đoàn viên, CNVCLĐ. Cụ thể, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động mang tính rèn luyện kỹ năng, như: Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cho 30 con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhiều trò chơi tập thể, vừa lý thú, vừa rèn luyện kỹ năng mỹ thuật, kỹ năng hòa đồng tập thể, như: Xé giấy dán tranh, đá bóng vượt chướng ngại vật, khéo léo qua cầu treo. Hay phối hợp với Hội Phụ nữ An Giang tổ chức Hội thi “Phụ nữ - người giữ lửa hạnh phúc gia đình” trang bị kiến thức cho đoàn viên, CNVCLĐ kỹ năng chăm sóc, giáo dục con cái. Đặc biệt hơn, năm nay LĐLĐ tỉnh còn chủ động phối hợp với Sở VHTTDL An Giang mở lớp học bơi miễn phí cho 100 con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở 10 khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh, nhằm trang bị cho các cháu kỹ thuật bơi lội và kỹ năng tự phòng tránh tai nạn đuối nước. Hoạt động này không chỉ giúp nhiều cháu sinh sống tại địa bàn đô thị lần đầu học bơi, hơn thế nữa, nó còn tạo nên sự lan tỏa, nâng cao ý thức của đoàn viên, CNVCLĐ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ, hạn chế tai nạn đuối nước thương tâm với đặc thù tỉnh An Giang là vùng sông nước.

“Việc tăng cường công tác chăm lo thiết thực cho thiếu nhi không chỉ giúp các cháu có thêm điều kiện học tốt, có thêm kỹ năng sống mà qua đó còn tạo cho đoàn viên, CNLĐ niềm tin vào tổ chức CĐ và sự an tâm để tập trung lao động, làm việc với năng suất, chất lượng cao hơn” - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm nhấn mạnh.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Sập bẫy nhân viên Mcredit giả mạo mời chào cho vay

LƯƠNG HẠNH |

Số nợ của chị H từ 25 triệu đồng lên đến 70 triệu đồng khi bị một đối tượng giả mạo nhân viên Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) mời chào cho vay.