LĐLĐ Thừa Thiên Huế: Đối thoại với công nhân về các chế độ BHXH

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức diễn đàn “Nghe công nhân nói - Nói với công nhân” với chủ đề “BHXH - Quyền lợi và trách nhiệm” tại UBND phường Phú Bài (thị trấn Phú Bài).

Tính đến nay, toàn tỉnh có 119.165 người tham gia BHXH bắt buộc, có 3.300 người tham gia BHXH tự nguyện, tổng người tham gia BHXH bao gồm bắt buộc và tự nguyện là 122.465 người (chiếm tỉ lệ trên 24% so lực lượng lao động trong tuổi); có 1.142.835 người tham gia BHYT, chiếm 98% so dân số, vượt xa chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167, là tỉnh có tỉ lệ dân số tham gia bảo BHYT nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước.

Tại diễn đàn, các công nhân đã có nhiều ý kiến, thắc mắc về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); trong đó tập trung vào các vấn đề: Giải quyết chế độ nghỉ việc, chế độ thai sản, lương hưu; đóng BHXH tự nguyện.

Một chế độ mà nhiều người đặc biệt quan tâm là “lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản”. Trên cơ sở đó, tổ tư vấn đã giải đáp các vấn đề liên quan như lao động nam có vợ sinh con được nghỉ từ 5 - 14 ngày (tùy từng trường hợp); nếu trường hợp vợ không tham gia BHXH, lao động nam là chồng vẫn được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng lương cơ sở.

Tại buổi đối thoại, nhiều trường hợp người lao động không đủ năm công tác để nhận lương hưu đã bày tỏ thắc mắc về các chế độ bảo hiểm được hưởng; bên cạnh đó, xu hướng nhận BHXH một lần thời gian gần đây gia tăng do người lao động thiếu hiểu biết; ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

Trước tình hình đó, đại diện BHXH tỉnh đã giải đáp cụ thể các thông tin liên quan, đồng thời thực hiện tuyên truyền, vận động người lao động gắn bó với BHXH để được hưởng các quyền lợi xác đáng. Với những trường hợp gần đủ năm đóng để được nhận chế độ lương hưu có thể đăng ký đóng BHXH tự nguyện với các mức miễn trừ dành cho hộ nghèo, gia đình khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Tiếu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định, diễn đàn đối thoại được tổ chức với mong muốn thay đổi sâu sắc nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về tính ưu việt, bản chất nhân văn, xã hội chủ nghĩa của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Từ đó thay đổi hành vi, không chỉ chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT để được hưởng quyền lợi mà còn tích cực tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHXH.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

Chiều 9.12, đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế về hoạt động CĐ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế: Hiệu quả từ chương trình phúc lợi đoàn viên

HÀ LINH thực hiện |

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” một cách có hiệu quả, thiết thực cho đoàn viên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, góp phần xây dựng, củng cố quan hệ gắn kết bền chặt hơn giữa đoàn viên với tổ chức CĐ.

Đưa phúc lợi đến đoàn viên công đoàn và NLĐ

HƯNG THƠ |

Tháng 4.2017, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đưa phúc lợi đến với đoàn viên Công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ) năm 2017. Dự lễ ký kết này, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nói rằng, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình này, vì vậy cần kết nối để đoàn viên CĐ và NLĐ được hưởng những phúc lợi mà DN đã cam kết. Sau 8 tháng triển khai thực hiện, kết quả bước đầu mà LĐLĐ tỉnh đạt được đã không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

Chiều 9.12, đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế về hoạt động CĐ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế: Hiệu quả từ chương trình phúc lợi đoàn viên

HÀ LINH thực hiện |

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” một cách có hiệu quả, thiết thực cho đoàn viên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, góp phần xây dựng, củng cố quan hệ gắn kết bền chặt hơn giữa đoàn viên với tổ chức CĐ.

Đưa phúc lợi đến đoàn viên công đoàn và NLĐ

HƯNG THƠ |

Tháng 4.2017, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đưa phúc lợi đến với đoàn viên Công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ) năm 2017. Dự lễ ký kết này, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nói rằng, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình này, vì vậy cần kết nối để đoàn viên CĐ và NLĐ được hưởng những phúc lợi mà DN đã cam kết. Sau 8 tháng triển khai thực hiện, kết quả bước đầu mà LĐLĐ tỉnh đạt được đã không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN.