LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh): Nhiều hoạt động thiết thực vì đoàn viên công đoàn

TRẦN TUẤN |

Từ đầu năm 2018 đến nay, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh và các CĐCS trực thuộc đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Ngày 9.10, bà Võ Thị Kim Anh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh - cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, LĐLĐ thị xã và các CĐCS trực thuộc đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Đến nay, có 78,26% số CĐCS trong các DN phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ, 19/21 đơn vị phối hợp tổ chức xây dựng và thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Phối hợp kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, Luật BHXH, BHYT, Luật CĐ tại 22 DN, cơ sở sản xuất, lập biên bản xử phạt hành chính 7 đơn vị vi phạm.

Dịp “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân” năm 2018, LĐLĐ thị xã đã trao 2 nhà “Mái ấm CĐ” trị giá 45 triệu đồng và 174 suất quà với tổng số tiền 59,5 triệu đồng; kêu gọi 3 DN trao 20 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho CNLĐ; tặng quà 52 cán bộ CĐ nữ nhân ngày 8.3, tổng số tiền 10 triệu đồng. Tiếp tục phát huy có hiệu quả 200 triệu đồng từ “Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm” giải quyết cho đoàn viên, thành viên CLB nữ CNVCLĐ làm kinh tế giỏi vay hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

LĐLĐ thị xã đồng thời phối hợp với 18 cơ quan, DN khám sức khỏe định kỳ cho 789 CNVCLĐ với tổng số tiền 42,8 triệu đồng; Phối hợp với Trung tâm dân số - kế hoạch hoá gia đình thị xã tư vấn và khám sức khỏe sinh sản cho 180 nữ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ; các CĐCS tặng quà mừng thọ cho 108 trường hợp là cha mẹ đoàn viên, NLĐ với số tiền 32,4 triệu đồng; CĐCS khối trường học phối hợp tổ chức Chương trình Hội chợ Tuổi thơ, chương trình Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đã quyên góp được trên 94,3 triệu đồng trao quà cho 452 học sinh và 36 giáo viên bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27.7, CĐ các cấp đã tặng 98 suất quà cho các đoàn viên, NLĐ là thương binh, bệnh binh với số tiền 45,2 triệu đồng. Phối hợp chỉ đạo các CĐCS trao 667 suất quà với số tiền 89 triệu đồng cho con CNVCLĐ nhân dịp Tết Trung thu 2018. Ngoài ra nhân dịp các ngày lễ lớn, LĐLĐ thị xã và các CĐCS còn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Chính quyền ghi nhận đóng góp của CĐ

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh, ngoài hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ, CĐ thị xã Hồng Lĩnh đã thành lập mới 2 CĐCS trong DN, chuẩn bị ra mắt thêm 1 CĐCS trong tháng 10 (vượt chỉ tiêu giao) và kết nạp mới 130 đoàn viên; tham gia tích cực phong trào chỉnh trang đô thị. Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2018, đoàn viên, CNVCLĐ thị xã đã đóng góp 602 cây với số tiền 150,6 triệu đồng.

Ông Đinh Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh - đánh giá: “Những năm gần đây và từ đầu năm 2018 đến nay, LĐLĐ thị xã đã có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ. Ngoài ra, còn tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng các tiêu chí đô thị loại 3. Những hoạt động đó góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn”.

Ghi nhận kết quả trên của tổ chức CĐ thị xã Hồng Lĩnh, Tổng LĐLĐVN đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 1 tập thể, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.