LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ chủ trì kiểm tra thực hiện công tác giám sát

Hải Anh |

Thực hiện văn bản số 120-CV/BDVTU ngày 29.3.2021 của Ban Dân vận Thành ủy về việc triển khai công tác giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi làm việc trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên CĐ về công tác giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 09.8.2018 của Thành ủy về việc “Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03.10.2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02.02.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả để bảo đảm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, biện pháp giám sát chặt chẽ, có hiệu lực, hiệu quả đối với người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nội dung giám sát cần chỉ rõ việc thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (19 điều); những điều cán bộ, công chức không được làm; phải có quy định khung cụ thể của 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) quy định. Trên cơ sở qui định rõ, công khai cho cán bộ, đoàn viên biết để thực hiện giám sát.

Sau giám sát, văn bản kiến nghị được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, đảng viên. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chủ thể giám sát cũng như trách nhiệm của đối tượng giám sát. Đồng thời, quy định về trách nhiệm của cơ quan, cá nhân sau khi thực hiện giám sát, trách nhiệm của cơ quan quản lý, cấp trên trực tiếp của cá nhân được giám sát trong một thời gian nhất định phải trả lời bằng văn bản các kiến nghị của chủ thể giám sát.

Kịp thời phát hiện những trường hợp cá nhân vi phạm để góp ý trực tiếp hoặc báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp để xử lý. Định kỳ hàng năm, các cấp Công đoàn có đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị cùng cấp, báo cáo cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan trước khi đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

LĐLĐ Thành phố sẽ chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác giám sát đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đơn vị có 2 công nhân thi thợ giỏi do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Ngày 18.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội cho biết, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Đây là đơn vị có 2 công nhân tham gia Hội thi thợ giỏi do LĐLĐ Thành phố tổ chức năm 2020.

Thành lập Công đoàn cơ sở Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 17.4, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình - Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở.

Hà Nội: Sẽ tiêm vaccine cho 70.000 người giám sát COVID-19 cộng đồng

Tùng Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong đợt 2 sẽ ưu tiên cho nhân viên y tế và hơn 70.000 thành viên tổ giám sát COVID-19 cộng đồng.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Đơn vị có 2 công nhân thi thợ giỏi do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Ngày 18.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội cho biết, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Đây là đơn vị có 2 công nhân tham gia Hội thi thợ giỏi do LĐLĐ Thành phố tổ chức năm 2020.

Thành lập Công đoàn cơ sở Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 17.4, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình - Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở.

Hà Nội: Sẽ tiêm vaccine cho 70.000 người giám sát COVID-19 cộng đồng

Tùng Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong đợt 2 sẽ ưu tiên cho nhân viên y tế và hơn 70.000 thành viên tổ giám sát COVID-19 cộng đồng.