LĐLĐ Thanh Hóa: Tổng kết cụm thi đua số 2, hỗ trợ cho hơn 1.000 đoàn viên khó khăn

QUÁCH DU |

Trong năm 2020, cụm thi đua số 2 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ được cho hơn 1.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, ngày 24.11, tại huyện Hà Trung, cụm thi đua số 2 -LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị tổng kết cụm thi đua số 2. Ảnh: Q.D
Ông Võ Mạnh Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị tổng kết cụm thi đua số 2. Ảnh: Q.D

Được biết, cụm thi đua số 2 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa gồm 9 đơn vị, có 1.308 công đoàn cơ sở, với 75.182 đoàn viên. Trong năm 2020, các đơn vị trong cụm đã triển khai, phát động nhiều phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Qua đó phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến.

Một số mô hình tiên tiến nổi bật được triển khai như: “Chỉnh trang khuôn viên công sở, trường học xanh, sạch đẹp, vườn rau sạnh, đường hoa công đoàn” của LĐLĐ huyện Quảng Xương; “cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và thân thiện ở các trường học” của LĐLĐ huyện Hoằng Hóa”; “Tổ an ninh công nhân - tủ sách pháp luật - tổ tuyên truyền tại các doanh nghiệp FDI” của LĐLĐ huyện Nga Sơn”.

Ngoài ra, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên được các đơn vị trong cụm thực hiện khá tốt. Nhiều đơn vị trong cụm đã huy động các nguồn lực, tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ trên 1.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 568 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho 19 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá 760 triệu đồng.

Việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ngoài cơ sở Nhà nước cũng được quan tâm. Cụ thể cụm số 2 đã thành lập 30 công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước, kết nạp mới 5.384 đoàn viên công đoàn.

Phát huy các thành tích đã đạt được, đại diện đơn vị trong cụm cũng khẳng định, trong năm 2021, sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, tích cực tổ chức các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò của công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Sơ kết 6 tháng đầu năm cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 16.7, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Kết nạp 13.743 đoàn viên

Thanh Loan |

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm tại tỉnh Bắc Giang.

Cụm thi đua số 2 triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Lê Hiếu Văn - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |

Cụm thi đua số 2 (khối các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Cụm trưởng và đồng chí Chu Quang Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4, Cụm phó Cụm Thi đua số 2.

Cụm thi đua LĐLĐ 12 tỉnh ĐBSCL: Vượt thách thức, đạt nhiều thành tựu

Lục Tùng |

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình trạng nắng hạn, xâm nhập mặn kéo dài... nhưng bằng các giải pháp tích cực, Cụm thi đua các LĐLĐ  tỉnh vùng ĐBSCL đã phát động, vận động đoàn viên, CNLĐ phát huy sáng tạo hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Về khoản hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH PouYuen: Thuế thu nhập cá nhân chỉ là tạm thu

Nam Dương |

2.358 công nhân Công ty TNHH PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng và được hỗ trợ 275 tỉ đồng, nhưng phải tạm trừ thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc này. Luật sư đưa ý kiến: Người lao động (NLĐ) nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.

Sơ kết 6 tháng đầu năm cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 16.7, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Kết nạp 13.743 đoàn viên

Thanh Loan |

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm tại tỉnh Bắc Giang.

Cụm thi đua số 2 triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Lê Hiếu Văn - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |

Cụm thi đua số 2 (khối các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Cụm trưởng và đồng chí Chu Quang Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4, Cụm phó Cụm Thi đua số 2.

Cụm thi đua LĐLĐ 12 tỉnh ĐBSCL: Vượt thách thức, đạt nhiều thành tựu

Lục Tùng |

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình trạng nắng hạn, xâm nhập mặn kéo dài... nhưng bằng các giải pháp tích cực, Cụm thi đua các LĐLĐ  tỉnh vùng ĐBSCL đã phát động, vận động đoàn viên, CNLĐ phát huy sáng tạo hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp đạt được nhiều thành tựu quan trọng.