LĐLĐ Thanh Hóa thành lập gần 6.000 Tổ an toàn COVID-19

QUÁCH DU |

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị, công đoàn cơ sở trên địa bàn đã thành lập gần 6.000 Tổ an toàn COVID-19, nhằm nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thành lập mô hình “Tổ an toàn COVID-19” trong các doanh nghiệp, đơn vị trường học, xã, phường, thị trấn, khu nhà trọ và xe ôtô chở công nhân lao động.

Ra mắt tổ an toàn COVID-19 tại khu nhà trọ. Ảnh: Q.D
Lễ ra mắt tổ an toàn COVID-19 tại khu nhà trọ. Ảnh: Q.D

Tính đến ngày 27.7, toàn tỉnh đã thành lập được 5.768 Tổ an toàn COVID-19, trong đó doanh nghiệp có hơn 2.000 tổ, trường học hơn 2.000 tổ; các cơ quan, xã, phường, thị trấn thành lập hơn 842 tổ, trên xe ôtô có 33 tổ và khu nhà trọ có 9 tổ.

Được biết, các thành viên trong Tổ an toàn COVID-19 có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hàng ngày đối với cán bộ, người lao động, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, bước đầu sau khi thành lập, các Tổ an toàn COVID-19” trên địa bàn đã hoạt động tích cực, có trách nhiệm và mang lại hiệu quả cao, giúp công nhân lao động phần nào yên tâm hơn, trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa ra mắt mô hình Tổ an toàn COVID-19 trên xe lưu động

QUÁCH DU |

Tổ an toàn COVID-19 là một mô hình mới, được LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện trong thời gian qua. Đến nay, nhiều tổ an toàn COVID-19 trên xe lưu động đã được thành lập và trong thời gian tới mô hình này tiếp tục khảo sát, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Chính thức ra mắt Tổ an toàn COVID-19 tại khu nhà trọ của công nhân

QUÁCH DU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp và để phòng chống có hiệu quả, đặc biệt tại các khu công nghiệp và nhà trọ công nhân. LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, triển khai một số mô hình mới như; thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp, trên xe đưa đón công nhân, tại khu nhà trọ…Trong đêm 9.7, mô hình này chính thức được ra mắt tại khu phố 5, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa.

Hà Nội có gần 50.000 người tham gia Tổ an toàn COVID-19 doanh nghiệp

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã có 11.151 Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp được thành lập với 49.440 người tham gia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thanh Hóa ra mắt mô hình Tổ an toàn COVID-19 trên xe lưu động

QUÁCH DU |

Tổ an toàn COVID-19 là một mô hình mới, được LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện trong thời gian qua. Đến nay, nhiều tổ an toàn COVID-19 trên xe lưu động đã được thành lập và trong thời gian tới mô hình này tiếp tục khảo sát, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Chính thức ra mắt Tổ an toàn COVID-19 tại khu nhà trọ của công nhân

QUÁCH DU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp và để phòng chống có hiệu quả, đặc biệt tại các khu công nghiệp và nhà trọ công nhân. LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, triển khai một số mô hình mới như; thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp, trên xe đưa đón công nhân, tại khu nhà trọ…Trong đêm 9.7, mô hình này chính thức được ra mắt tại khu phố 5, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa.

Hà Nội có gần 50.000 người tham gia Tổ an toàn COVID-19 doanh nghiệp

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã có 11.151 Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp được thành lập với 49.440 người tham gia.