LĐLĐ Thanh Hoá: Phát động thi đua vì quê hương văn minh, thịnh vượng

Xuân Hùng |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua sâu rộng, yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tập trung hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động (NLĐ); thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ; chủ động tham gia có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của NLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội; tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng quê hương Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - Một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”; thực hiện thắng lợi “khát vọng văn minh, thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Việc phát động và tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi cấp Công đoàn, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo động lực để đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tự giác tham gia. Đồng thời coi trọng việc kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025; giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030.

Các cấp công đoàn Thanh Hóa phấn đấu giai đoạn 2021-2025, kết nạp mới 70.000 đoàn viên và thành lập mới 300 CĐCS trở lên; có 70% trở lên số DN đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được CĐCS và tập hợp được 90% trở lên công nhân, lao động trong các DN vào tổ chức Công đoàn…

Giai đoạn 2026-2030, kết nạp mới 100.000 đoàn viên và thành lập mới 350 CĐCS trở lên; có 80% trở lên số DN đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được CĐCS và tập hợp được 95% trở lên công nhân, lao động trong các DN vào tổ chức Công đoàn. 100% các DN có tổ chức Công đoàn ký được Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 95% các bản Thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi hơn cho CNVCLĐ so với quy định của pháp luật…

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: CĐ Ngành Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

Trần Lâm |

Sáng 14.1, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn ngành khóa III và Tổng kết công tác công đoàn năm 2020.

Kỷ cương và hành động: Thông điệp đầu năm mới của tỉnh Thanh Hoá

XUÂN HÙNG |

Thông điệp ngay từ những ngày đầu năm mới, đầu nhiệm kỳ mới của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá là siết chặt kỷ cương, hành động cụ thể, quyết liệt.

Doanh nhân Cao Tiến Đoan làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hoá

Trần Lâm |

Tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức ngày 19.12, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã bầu Chủ tịch mới thay ông Nguyễn Văn Đệ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thanh Hoá: CĐ Ngành Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

Trần Lâm |

Sáng 14.1, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn ngành khóa III và Tổng kết công tác công đoàn năm 2020.

Kỷ cương và hành động: Thông điệp đầu năm mới của tỉnh Thanh Hoá

XUÂN HÙNG |

Thông điệp ngay từ những ngày đầu năm mới, đầu nhiệm kỳ mới của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá là siết chặt kỷ cương, hành động cụ thể, quyết liệt.

Doanh nhân Cao Tiến Đoan làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hoá

Trần Lâm |

Tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức ngày 19.12, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã bầu Chủ tịch mới thay ông Nguyễn Văn Đệ.