LĐLĐ Thanh Hóa giao ban với 35 doanh nghiệp FDI trên địa bàn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chiều 25.4, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn, về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị có ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các sở ngành, các phòng ban trực thuộc LĐLĐ tỉnh và công đoàn của 35 doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị giao ban
Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Ảnh: Q.D

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 20.4, trên địa bàn có 35 công ty FDI (có vốn đầu tư nước ngoài), với số lao động là hơn 164.000 người. Trong đó, tuyển mới hơn 7.400 người, nghỉ việc hơn 5.500 người, bỏ việc hơn 3.500 người, giảm hơn 1.600 người so với tháng 2.2022.

Trong 2 tháng (tháng 3 và tháng 4.2022), hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều cơ bản hoạt động ổn định, đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ cho người lao động. Có 28/35 công ty tăng ca ở một số bộ phận, cụ thể có 14 công ty (tăng ca từ 1h đến 1,5h/ngày); 4 công ty (tăng ca từ 2h đến 3h/ngày); 6 công ty (tăng từ 3,5 đến 4 giờ/ngày).

100% công ty thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền ăn ca, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho công nhân lao động đúng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động trong tháng 3 và tháng 4.2022 là hơn 6,3 triệu đồng/người/tháng. Một số công ty tăng lương, thu nhập bình quân tăng từ 500.000 đồng đến 2,4 triệu đồng như Công ty TNHH Hoa Thành; Công ty Giầy Venus Việt Nam; Công ty Giầy Sanjade Việt Nam.

Hội nghị với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.D
Hội nghị với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.D

Các công ty thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH đúng kỳ và chi trả chế độ ốm đau, thai sản hàng tháng đầy đủ cho người lao động. Cụ thể, tổng số công nhân lao động của 35 công ty được đóng BHXH, BHYT, BHTN là 155.900 người (đạt tỉ lệ 94,6%). Còn gần 9.000 người (chiếm 5,4%), chưa được tham gia BHXH do mới vào công ty làm việc.

Các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, phối hợp cùng chủ sử dụng lao động giải quyết những kiến nghị chính đáng của công nhân lao động kịp thời. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, với mục tiêu năng suất cao, chất lượng tốt, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Tuyên truyền, động viên công nhân lao động tích cực tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”, do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Công nhân, viên chức lao động chung sức, hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030.

Tại hội nghị, đại diện Chủ tịch công đoàn một số công ty FDI cho biết, thời gian vừa qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không hề nhỏ đến đời sống, sản xuất của người lao động. Cụ thể như vấn đề thiếu hụt lao động, tiền lương công nhân thấp, thời gian tăng ca nhiều, đời sống công nhân gặp khó khăn do giá xăng và các mặt hàng thiết yếu leo thang.

Để giải quyết vấn đề trên, trong thời gian tới, các công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp, tham mưu cho lãnh đạo các doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp, cách thức để tháo gỡ khó khăn, mang lại hiệu quả cao cho không những doanh nghiệp mà cả công nhân, người lao động.

Ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D
Ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - cho biết, trong 2 tháng (tháng 3 và tháng 4) vừa qua, tình hình dịch bệnh cơ bản đã tạm ổn, hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, đời sống của công nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực.

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị các công đoàn cơ sở, tiếp tục phối hợp thật tốt với doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật cho công nhân lao động. Với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thì công đoàn cơ sở cần vận động công nhân lao động, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm vượt qua kho khăn. Doanh nghiệp có vượt được khó khăn, làm ăn tốt thì mới tạo ra nhiều sinh kế, công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho công nhân" - ông Nam nhấn mạnh.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, Bình Dương thu hút 1,65 tỉ USD vốn FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Tỉnh mở thêm khu công nghiệp, thu hút vốn FDI đạt 1,65 tỉ USD quý trong I năm 2022.

Giải ngân vốn FDI quý I đạt mức cao nhất trong 5 năm

T.D |

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 322 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,21 tỉ USD, tăng 37,6% về số dự án và giảm 55,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Hải Phòng: Kết nạp 22 lao động ưu tú các doanh nghiệp FDI vào Đảng

Mai Dung |

Hải Phòng - Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập tổ chức Đảng trực thuộc và kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú là người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Hải Phòng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, Bình Dương thu hút 1,65 tỉ USD vốn FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Tỉnh mở thêm khu công nghiệp, thu hút vốn FDI đạt 1,65 tỉ USD quý trong I năm 2022.

Giải ngân vốn FDI quý I đạt mức cao nhất trong 5 năm

T.D |

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 322 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,21 tỉ USD, tăng 37,6% về số dự án và giảm 55,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Hải Phòng: Kết nạp 22 lao động ưu tú các doanh nghiệp FDI vào Đảng

Mai Dung |

Hải Phòng - Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập tổ chức Đảng trực thuộc và kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú là người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Hải Phòng.