LĐLĐ Thanh Hóa: Chăm lo và hỗ trợ hàng trăm nghìn suất quà cho công nhân

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Ngày 5.1, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố và công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021. Ảnh: Q.D
LĐLĐ Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021. Ảnh: Q.D

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; hỗ trợ người lao động trở về từ vùng dịch và kết nối việc làm.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật cho người lao động; nắm bắt tâm tư của công nhân lao động; tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến việc làm, tiền lương, nhà ở, BHYT - BHXH...

Cụ thể, trong năm 2021 các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương năm 2021”, thông qua đó đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thăm và tặng hơn 172.000 suất quà cho người lao động, với tổng số tiền là 122,7 tỉ đồng.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D

Hỗ trợ sửa chữa và xây mới 148 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng. Ký thoả thuận hợp tác với 37 đối tác, giúp gần 259.000 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, với số tiền khoảng 12,7 tỉ đồng.

Xét hỗ trợ cho gần 12.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với số tiền trên 4,4 tỉ đồng; vận động người lao động ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 thông qua MTTQ tỉnh, với trị giá trên 45 tỉ đồng và hàng trăm tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm. Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động thành lập 5.768 “Tổ an toàn COVID-19”.

Phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân lao động; chương trình “75 nghìn sáng kiến- vượt khó, phát triển” nhận được sự quan tâm, hưởng ứng với kết quả, Công đoàn Thanh Hóa đứng thứ 2 toàn quốc với 30.257 sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ghi nhận.

Về công tác phát triển đoàn viên, năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 72 công đoàn cơ sở, phát triển mới gần 30.000 đoàn viên.

Trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Q.D
Trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Q.D

Với nhiệm vụ năm 2022, Công đoàn Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao hiệu quả và đại diện chăm lo lợi ích cho đoàn viên, bảo vệ người lao động.

Tăng cường công tác tham gia quản lý, nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân, viên chức lao động.

Với những thành tích đã đạt được, 2 tập thể trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 9 tập thể được nhận Cờ thi đua toàn diện và chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 19 tập thể và 149 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh cũng tặng Cờ thi đua toàn diện và chuyên đề cho 26 tập thể, tặng Bằng khen cho 175 tập thể, 256 cá nhân. Ngoài ra còn công nhận hàng trăm lao động tiên tiên cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng đã tặng Bằng khen cho 2 phóng viên Báo Lao Động gồm Nhà báo Nguyễn Xuân Hùng - Phó Văn phòng phụ trách Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung bộ và Phóng viên Quách Văn Du - phóng viên thường trú Báo Lao Động tại Thanh Hóa, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ truyền thông Công đoàn năm 2021.

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

11 hoạt động trọng điểm trong Chương trình công nhân vui Tết của TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, LĐLĐ TPHCM sẽ tổ chức 11 chương trình với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Công nhân thuê trọ cũng là người nhà

Mai Dung |

Dịch COVID-19 tại Hải Phòng đang diễn biến phức tạp, “len lỏi” vào nhà máy, khu công nghiệp với hàng nghìn công nhân, lao động thuộc diện F0, F1, phải cách ly, điều trị. Chia sẻ với khó khăn của người lao động, nhiều chủ nhà trọ ở Hải Phòng tuy tuổi đã cao nhưng vẫn hằng ngày hỗ trợ người lao động đang phải cách ly do dịch.

Trên 44.400 nữ công nhân lao động tại doanh nghiệp được tư vấn tiền thưởng

Hải Anh |

Hà Nội - Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội cho biết đã tổ chức 400 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp cho 44.435 nữ công nhân lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

11 hoạt động trọng điểm trong Chương trình công nhân vui Tết của TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, LĐLĐ TPHCM sẽ tổ chức 11 chương trình với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Công nhân thuê trọ cũng là người nhà

Mai Dung |

Dịch COVID-19 tại Hải Phòng đang diễn biến phức tạp, “len lỏi” vào nhà máy, khu công nghiệp với hàng nghìn công nhân, lao động thuộc diện F0, F1, phải cách ly, điều trị. Chia sẻ với khó khăn của người lao động, nhiều chủ nhà trọ ở Hải Phòng tuy tuổi đã cao nhưng vẫn hằng ngày hỗ trợ người lao động đang phải cách ly do dịch.

Trên 44.400 nữ công nhân lao động tại doanh nghiệp được tư vấn tiền thưởng

Hải Anh |

Hà Nội - Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội cho biết đã tổ chức 400 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp cho 44.435 nữ công nhân lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động.