LĐLĐ Thái Bình kịp thời chăm lo, hỗ trợ CNLĐ ảnh hưởng bởi COVID-19

TRUNG DU |

Từ đầu năm đến nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp trong nước và trong tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn cơ sở nhanh chóng, kịp thời quan tâm, chăm lo, hỗ trợ công nhân, người lao động chịu ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã cụ thể hóa Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021; chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của công đoàn cấp trên, phối hợp với chuyên môn rà soát, lập danh sách đoàn viên, người lao động đủ điều kiện, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, không để cho người lao động nào đủ điều kiện mà không được hỗ trợ. 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy - Nguyễn Hữu Khuyến động viên, trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: B.M
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy - Nguyễn Hữu Khuyến động viên, trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: B.M
Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến đầu trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 150 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn và nước uống cho hơn 200 người lao động tại Bắc Giang về cách ly tại địa phương, với tổng số tiền 17,465 triệu đồng.

Cùng với đó, trích nguồn tài chính công đoàn tích lũy số tiền 125 triệu đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh; thực hiện nộp kinh phí hỗ trợ chương trình “Vắc-xin cho công nhân” với tổng số tiền 1,136 tỉ đồng.

Trích từ nguồn tài chính tích lũy của công đoàn các cấp hỗ trợ chương trình “Vắc-xin cho công nhân” số tiền 1,136 tỉ đồng; hỗ trợ 125 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ tiền ăn và nước uống cho hơn 200 người lao động lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về cách ly tại địa phương, với tổng số tiền 17,465 triệu đồng; hỗ trợ khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Đại học Thái Bình số tiền 25 triệu đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chi hỗ trợ khẩn cấp cho 358 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021, với tổng số tiền 200,8 triệu đồng.

Tháng 8.2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát từ ngày 27.4.2021 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số123/KH-LĐLĐ ngày 31.5.2021. Trong tháng, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chi hỗ trợ cho 65 đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền 40,1 triệu đồng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Vũ Thư, Thái Bình: Hàng loạt trang trại, gia trại nuôi lợn gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Vừa qua, PV Lao Động nhận được phản ánh của một số người dân thuộc 2 xã Bách Thuận và Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương mà theo họ nguyên nhân chính là do việc chăn nuôi lợn ồ ạt, không tập trung của các hộ dân trong xã.

Công đoàn ngành giáo dục Thái Bình tổng kết hoạt động năm học 2020-2021

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 25.8, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Bình đã tổ chức tổng kết công tác hoạt động công đoàn trong năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ trong năm học 2021-2022.

Thái Bình: 301 cán bộ, sinh viên ngành y cùng hàng hóa Nam tiến

TRUNG DU |

Sáng nay, 25.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn đoàn cán bộ y tế, sinh viên y khoa tỉnh Thái Bình mang theo hàng thiết yếu hỗ trợ đến với người dân TPHCM và tỉnh Bình Dương, góp phần chung tay cùng các địa phương này phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vũ Thư, Thái Bình: Hàng loạt trang trại, gia trại nuôi lợn gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Vừa qua, PV Lao Động nhận được phản ánh của một số người dân thuộc 2 xã Bách Thuận và Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương mà theo họ nguyên nhân chính là do việc chăn nuôi lợn ồ ạt, không tập trung của các hộ dân trong xã.

Công đoàn ngành giáo dục Thái Bình tổng kết hoạt động năm học 2020-2021

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 25.8, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Bình đã tổ chức tổng kết công tác hoạt động công đoàn trong năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ trong năm học 2021-2022.

Thái Bình: 301 cán bộ, sinh viên ngành y cùng hàng hóa Nam tiến

TRUNG DU |

Sáng nay, 25.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn đoàn cán bộ y tế, sinh viên y khoa tỉnh Thái Bình mang theo hàng thiết yếu hỗ trợ đến với người dân TPHCM và tỉnh Bình Dương, góp phần chung tay cùng các địa phương này phòng, chống dịch COVID-19.