LĐLĐ Thái Bình: Hơn 6 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình dành 8.900 suất quà, tổng trị giá hơn 6 tỉ đồng tặng đoàn viên, NLĐ hoàn cảnh khó khăn...

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-LĐLĐ về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và kế hoạch số 92/KH-LĐLĐ về tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” 2021.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình tập trung tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, nhất là đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID -19. Đồng thời, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trọng tâm hoạt động chăm lo Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” hướng mạnh về cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở như: khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, ở nơi có đông người lao động. Các đơn vị tổ chức gặp mặt, động viên, thăm hỏi tặng quà cho các đoàn viên công đoàn, lựa chọn các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID -19, gặp rủi ro trong cuộc sống...; đoàn viên thuộc gia đình chính sách hoặc nhà ở xa không có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp tết Nguyên đán.

Tại chương trình Tết sum vầy 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 25.1.2021 (tức ngày 13.12 Âm lịch), Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình dự kiến trao 8.900 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng tặng CNLĐ hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 6.230.000.000 đồng

Ngoài công tác chăm lo đời sống NLĐ dịp Tết, công đoàn các cấp trong tỉnh tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định, hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nắm tình hình doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm y tế của người lao động; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp bảođảm quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Thái Bình thông tin chính thức vụ bắt giang hồ Cường "Dụ"

Mai Dung |

Chiều 15.12, Công an tỉnh Thái Bình thông tin chính thức vụ bắt Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Công ty Dịch vụ Vận tải Phúc Cường cùng 2 đàn em liên quan vụ ném vỡ kính xe khách.

Khối CĐ ngành Thái Bình: Gần 310 triệu đồng ủng hộ quỹ Mái ấm Công đoàn

Bá Mạnh |

Khối thi đua công đoàn ngành tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và ký kết chương trình thi đua năm 2021.

Thái Bình: Hỗ trợ 1.756 CNLĐ bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Cụm thi đua khối các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021.

Trực tiếp U20 Việt Nam 1-0 U20 Australia: Phòng ngự kiên cường

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Công khai mua bán đất mặt ruộng, UBND huyện Long Hồ vẫn đang rà soát

Hoàng Lộc |

Liên quan đến hoạt động mua bán đất mặt ruộng đang diễn ra sôi động, công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mà Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Long Hồ từ chối cung cấp thông tin với lý do đang rà soát.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Công an tỉnh Thái Bình thông tin chính thức vụ bắt giang hồ Cường "Dụ"

Mai Dung |

Chiều 15.12, Công an tỉnh Thái Bình thông tin chính thức vụ bắt Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Công ty Dịch vụ Vận tải Phúc Cường cùng 2 đàn em liên quan vụ ném vỡ kính xe khách.

Khối CĐ ngành Thái Bình: Gần 310 triệu đồng ủng hộ quỹ Mái ấm Công đoàn

Bá Mạnh |

Khối thi đua công đoàn ngành tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và ký kết chương trình thi đua năm 2021.

Thái Bình: Hỗ trợ 1.756 CNLĐ bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Cụm thi đua khối các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021.