LĐLĐ Thái Bình: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 45 nhà “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Khắc Tuấn - Bá Mạnh |

Sáng ngày 24.7, LĐLĐ tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; Bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đồng chí Trần Việt An – Ủy viên BCH Tổng liên đoàn, tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay toàn tỉnh có 128.455 CNVCLĐ, trong đó nữ giới là 80.449 đoàn viên, sinh hoạt ở 1.863 CĐCS.
Về chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; CĐ tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; đã có 1.370/1.446 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC (đạt 94,7%); 329/436 đơn vị khối SXKD tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 75,4%); 136 DN ngoài nhà nước có tổ chức CĐ thực hiện ký kết, sửa đổi, bổ sung thỏa ước LĐTT.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại 3 công đoàn cấp trên cơ sở và 7 CĐCS trực thuộc các CĐ ngành, LĐLĐ huyện. LĐLĐ tỉnh thẩm định hồ sơ để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 45 nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình đoàn viên, CNVC,LĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (mức hỗ trợ 30.000.000 đồng/căn xây mới và 20.000.000 đồng/căn nhà sửa), với tổng số tiền là 1.340.000.000 đồng. Văn phòng tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh, các cấp CĐ trong tỉnh đã tư vấn cho 5.600 lượt CNLĐ về chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên và NLĐ.
Về công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin luôn được đẩy mạnh, 6 tháng đầu năm đã xây dựng 8 phóng sự phát trên sóng đài PTTH tỉnh, xây dựng mỗi tháng 2 chuyên mục trên báo Thái Bình tuyên truyền phong trào thi đua của CNVC,LĐ và hoạt động CĐ; xuất bản Bản tin CĐ; cấp phát trên 2.000 cuốn “Cẩm nang Đại hội Công đoàn” tới các CĐCS và cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.
Về công tác xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; đã thành lập được 6 CĐCS (đạt 37,5% kế hoạch năm); kết nạp 1.510 đoàn viên (đạt 47,2% kế hoạch năm); các cấp CĐ trong tỉnh tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho trên 1.600 lượt cán bộ công đoàn và CNVC,LĐ trong tỉnh.
Về công tác nữ công; đã có 38.450 nữ CNVCLĐ được khám sức khoẻ định kỳ, khám phụ khoa, phát hiện 1.423 chị mắc các loại bệnh. Ban nữ công các cấp đã kiến nghị chuyên môn, công đoàn hỗ trợ một phần kinh phí khám và điều trị với số tiền từ 100.000 đồng - 150.000đồng/người.
Về công tác kiểm tra; Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành tổ chức kiểm tra 121 cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ CĐVN; 105 cuộc kiểm tra tài chính - tài sản CĐ; Tiếp nhận và xử lý giải quyết 34 đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVC,LĐ.
Về công tác quản lý tài chính; Tập trung thực hiện Nghị quyết của BCH TLĐ về điều chỉnh tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn trong tỉnh theo đúng quy định.
Hoạt động của các đơn vị trực thuộc đã duy trì 11 lớp hệ trung cấp nghề cho 295 học viên; 6 lớp dạy nghề dưới 3 tháng, tổ chức thi tốt nghiệp lớp sơ cấp nghề cho 221 học sinh, tư vấn học nghề, việc làm cho trên 200 lượt người.
Mặc dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động CĐ nhất là CĐ khu vực khối SXKD, việc làm, đời sống của CNVC,LĐ chưa có nhiều cải thiện, song các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành, địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, triển khai và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác do Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra. Hoạt động công đoàn trong tỉnh có nhiều chuyển biến theo hướng sát với nhu cầu của đoàn viên và người lao động. Đồng thời tiếp tục triển khai, đẩy mạnh các hoạt động 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu, nghị quyết của Ban chấp hành đã đề ra.

Khắc Tuấn - Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng bật tăng mạnh sau Tết

Thái Mạnh |

Thị trường vàng trong nước bắt đầu bước vào mùa cao điểm nhất trong năm khi chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Hàng loạt xe khách trốn tiền bến bãi, trả khách vỉa hè sau Tết

THUỲ DƯƠNG - HẢI DANH |

Sau Tết, dọc đường Giải Phóng (cùng phía với bến xe) hàng dài xe khách ngang nhiên dừng đỗ ngay bên vỉa hè. Hành khách thì chán nản xuống xe còn cánh xe ôm, chở hàng thì nháo nhác vẫy khách, ngã giá ngay giữa lòng đường.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 2.2023

HOÀI ANH |

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1.2, còn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM là từ ngày 16.2.

Điểm nhấn trận Man City thắng Arsenal

Văn An |

Dù không thực sự thuyết phục, nhưng chiến thắng trước Arsenal giúp Man City tạo đà tâm lý thuận lợi tại Premier League.