LĐLĐ Quảng Bình: Xây nhà nội trú cho giáo viên tại trường học cho đồng bào Rục

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.5 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà nội trú cho giáo viên Trường TH & THCS xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) tại điểm trường Yên Hợp - đây là nơi học tập của các em nhỏ thuộc đồng bào Rục, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thiếu thốn.
Trường có 160 học sinh, 36 giáo viên, trong đó có 25 giáo viên phải ở lại nội trú.
Thầy giáo Trần Giang Nam - Hiệu trưởng nhà trường – tâm sự, đây là địa phương xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn và là nơi sinh sống của đồng bào Rục nên điều kiện hết sức khó khăn. Hiện nhà trường chỉ được vài phòng tạm, nhiều giáo viên phải thuê nhà dân để tá túc, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến việc giảng dạy của giáo viên, nhất là vào mùa mưa bão.
Trước những khó khăn vất vả trên, sau khi khảo sát thực tế, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng, UBND huyện Minh Hóa hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng nhà nội trú cho giáo viên.
Công trình được xây dựng kiên cố, có quy mô 4 phòng, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2017 - 2018.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Thạch động thổ xây dựng nhà nội trú cho giáo viên tại điểm trường Yên Hợp. Ảnh: Lê Phi Long

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Xuân Thạch khẳng định, hướng về người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tổ chức công đoàn và trước những khó khăn vất vả của tập thể giáo viên đang cắm bản nơi đây, LĐLĐ tỉnh quyết định đầu tư xây dựng nhà nội trú cho giáo viên với tâm nguyện giúp giáo viên yên tâm công tác, những học sinh nghèo vùng sâu vùng xa được thuận lợi hơn trong việc học tập và tiếp thu kiến thức.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà nội trú cho giáo viên Trường Tiểu học Trường Sơn tại điểm trường khu vực Bản Sắt. Đây là một trong những bản khó khăn nhất của xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), nằm xa trung tâm, với đường giao thông đến bản rất khó khăn, vất vả. Đặc biệt, đây là xã “4 không” vì không có điện thắp sáng, không nước sạch, không trạm y tế, không sóng điện thoại.
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Quảng Bình: Xây dựng nhà nội trú cho giáo viên tại điểm trường “4 không”

LÊ PHI LONG |

Ngày 1.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà nội trú cho giáo viên Trường Tiểu học Trường Sơn tại điểm trường khu vực Bản Sắt. Đây là công trình rất có ý nghĩa với tập thể học sinh và giáo viên nơi đây.

Trao quà hỗ trợ cho đồng bào Rục tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ TLV) vừa phối hợp với Quỹ Chia sẻ tình thương (Share Your Love) đã đến xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) để trao các phần quà hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Rục và các cháu học sinh tại các điểm trường mầm non nơi đây.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

LĐLĐ Quảng Bình: Xây dựng nhà nội trú cho giáo viên tại điểm trường “4 không”

LÊ PHI LONG |

Ngày 1.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà nội trú cho giáo viên Trường Tiểu học Trường Sơn tại điểm trường khu vực Bản Sắt. Đây là công trình rất có ý nghĩa với tập thể học sinh và giáo viên nơi đây.

Trao quà hỗ trợ cho đồng bào Rục tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ TLV) vừa phối hợp với Quỹ Chia sẻ tình thương (Share Your Love) đã đến xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) để trao các phần quà hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Rục và các cháu học sinh tại các điểm trường mầm non nơi đây.