LĐLĐ Quảng Bình thăm người lao động bị thiệt hại do bão số 10

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.9 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tiếp tục đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho người lao động đang làm việc tại vùng tâm bão số 10.

Tại Khu Kinh tế Hòn La 2 (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch), Đoàn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Cát Phú.

Đây là đơn vị bị thiệt hại nặng trong cơn bão vừa qua với hệ thống sản xuất bị sập gần hoàn toàn, người lao động làm việc tại công ty cũng chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa.

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình hỏi thăm tình hình đời sống và việc làm của người lao động. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình hỏi thăm tình hình đời sống và việc làm của người lao động. Ảnh: Lê Phi Long

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Lương Bình đã động viên cán bộ, công nhân công ty sớm khắc phục thiệt hại, sớm ổn định sản xuất. LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã trao các suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị hư hỏng nặng do bão.

Đến thăm người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Hào Hưng Quảng Bình (đóng tại KCN Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình đã trao tận tay những phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do cơn bão số 10.

GĐ Công ty Lưu Đức Thành nói, đây là sự hỗ trợ quý báu, kịp thời, là động lực để người lao động tại công ty khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc.

Trao quà hỗ trợ cho người lao động tại Cty TNHH Hào Hưng Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Trao quà hỗ trợ cho người lao động tại Cty TNHH Hào Hưng Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long

Tại Công ty CP Sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông, chị Võ Thị Phương – CN Công ty, trú thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch – rất cảm động khi nhận được sự hỗ trợ 1 triệu đồng từ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình. Trong cơn bão số 10 vừa qua, nhà chị Phương bị bay hết mái, thiệt hại nặng, hoàn cảnh rất khó khăn. “Đây là động lực để chúng tôi vững tin hơn trong giai đoạn khó khăn này” – chị Phương chia sẻ.

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình trao quà và động viên người lao động tại Cty CP Sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình trao quà và động viên người lao động tại Cty CP Sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông. Ảnh: Lê Phi Long

Tại Tổng Công ty Sông Gianh (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã ân cần thăm hỏi và động viên các CN Cao Minh Hòa và Nguyễn Văn Chính. Trong cơn bão vừa qua gia đình anh Hòa và anh Chính đã bị thiệt hại nặng, nhà cửa hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị gió bão phá nát.

Các phần quà được trao tận tay cho người lao động tại Tổng Cty Sông Gianh. Ảnh: Lê Phi Long
Các phần quà được trao tận tay cho người lao động tại Tổng Cty Sông Gianh. Ảnh: Lê Phi Long

Cuối ngày, đoàn đã đến Cảng cá Sông Gianh (huyện Bố Trạch) để trao 5 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho người lao động đang làm việc tại đây. Thay mặt người lao động, ông Nguyễn Trung Sơn – PGĐ kiêm Chủ tịch Công đoàn BQL Cảng cá Sông Gianh – đã gửi lời cảm ơn sự động viên và hỗ trợ kịp thời của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao quà và động viên người lao động đang làm việc tại Cảng Cá Sông Gianh. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao quà và động viên người lao động đang làm việc tại Cảng Cá Sông Gianh. Ảnh: Lê Phi Long
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.