LĐLĐ Quảng Bình phối hợp công tác để bảo vệ quyền lợi người lao động

LÊ PHI LONG |

Ngày 30.3, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh - BHXH tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, mục tiêu nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp với các cơ quan chức năng liên quan nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trên địa bàn.

Theo đánh giá, thời gian qua giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở LĐTBXH tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Cụ thể, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn toàn tỉnh đã phối hợp tốt với BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện tổ chức 281 cuộc đối thoại trực tiếp, gián tiếp cho 11.250 lượt đoàn viên, NLĐ về chế độ chính sách BHXH, BHYT bảo hiểm thất nghiệp; BHXH tỉnh đã tăng năng suất và cường độ lao động để giảm hơn 10% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định. Trong năm, BHXH tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết 687.217 hồ sơ và trả kịp thời cho đối tượng, không có hồ sơ giải quyết chậm quá hạn…

LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTBXH tỉnh phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, chỉ thị của UBND tỉnh, tập trung các nội dung về pháp luật lao động, luật Công đoàn, luật BHXH, BHYT, luật việc làm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức tuyên truyền, vận động NLĐ thực hiện chính sách pháp luật, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng liên quan đến NLĐ nhằm ổn định và phát triển doanh nghiệp; tuyên truyền nâng cao ý thức người sử dụng lao động và NLĐ trong thực hiện công tác ATVSLĐ; phối hợp Sở LĐTBXH hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động, quy chế dân chủ cơ sở; triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Năm 2020, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác giải quyết, tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định. Các cấp CĐ nhận được 14 đơn của tập thể và cá nhân đoàn viên, NLĐ. Trong đó LĐLĐ tỉnh nhận 6 đơn khiếu nại.

Nội dung khiếu nại chủ yếu đến việc thực hiện chính sách BHXH chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm của NLĐ. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các CĐ trực thuộc, trực tiếp làm việc với đại diện tập thể NLĐ khiếu nại, người khiếu nại và chủ sử dụng lao động có liên quan nắm bắt tình hình, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời chuyển đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền tham gia giải quyết, bảo vệ quyền lợi của NLĐ theo quy định.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH và BHXH tỉnh giải quyết đơn thư khiếu nại của 1 công nhân Công ty cổ phần VRE, 1 công nhân Công ty sông Gianh Quảng Bình và 58 công nhân Xí nghiệp SXVLXD COSEVCO 12.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho đoàn viên công đoàn

LÊ PHI LONG |

Ngày 30.3 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Sở GTVT tổ chức cuộc thi Điểm đến an toàn năm 2021 với chủ đề: Công chức, viên chức và người lao động Quảng Bình với an toàn giao thông.

Quảng Bình: Có tình trạng quy trình bổ nhiệm đúng, nhưng chưa đúng người

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.3, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2025.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ máy phát điện cho cán bộ bảo vệ rừng

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.3, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Chi nhánh Lâm trường Phú Lâm thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại một máy phát điện để phục vụ công việc và đời sống của cán bộ bảo vệ rừng.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Quảng Bình: Nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho đoàn viên công đoàn

LÊ PHI LONG |

Ngày 30.3 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Sở GTVT tổ chức cuộc thi Điểm đến an toàn năm 2021 với chủ đề: Công chức, viên chức và người lao động Quảng Bình với an toàn giao thông.

Quảng Bình: Có tình trạng quy trình bổ nhiệm đúng, nhưng chưa đúng người

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.3, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2025.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ máy phát điện cho cán bộ bảo vệ rừng

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.3, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Chi nhánh Lâm trường Phú Lâm thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại một máy phát điện để phục vụ công việc và đời sống của cán bộ bảo vệ rừng.